Hong Kong ấn định thời điểm bầu Trưởng đặc khu

Thời sự quốc tếThứ Ba, 13/04/2021 22:26:00 +07:00
(VTC News) -

Sau hơn 1 năm trì hoãn vì dịch COVID-19, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) quyết định tổ chức bầu cử Hội đồng lập pháp vào tháng 12 tới.

Cuộc bầu cử Trưởng đặc khu cũng được ấn định vào tháng 3 năm sau. Thông tin về cuộc bầu cử vừa được bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo tại cuộc họp báo chiều 13/4.

Tại đây, bà đã công bố “Dự thảo Điều lệ hoàn hiện chế độ bầu cử năm 2021 (sửa đổi)” và thời điểm tổ chức các cuộc bầu cử quan trọng của đặc khu này. Theo đó, cuộc bỏ phiếu bầu ra Ủy ban bầu cử sẽ tổ chức vào ngày 19/9, trong khi bầu cử Hội đồng lập pháp sẽ diễn ra vào ngày 19/12 và bầu cử Trưởng Đặc khu sẽ tổ chức vào ngày 27/3 năm sau.

Hong Kong ấn định thời điểm bầu Trưởng đặc khu - 1

Hong Kong (Trung Quốc) quyết định thời điểm bầu cử Hội đồng Lập pháp và Trưởng đặc khu. (Ảnh: KT)

Bản dự thảo Điều lệ hoàn thiện chế độ bầu cử, tức cải cách bầu cử ở Hong Kong sẽ được trình lên Hội đồng lập pháp đặc khu trong một cuộc họp đặc biệt diễn ra vào sáng mai (14/4).

Dự thảo gồm 2 bản tiếng Trung (hơn 500 trang) và tiếng Anh (hơn 600 trang), sửa đổi 8 điều chính và 24 điều phụ. Trong đó đưa ra thời điểm tổ chức các cuộc bầu cử, đồng thời coi hành vi xúi giục người khác không bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng và hủy phiếu bầu là vi phạm pháp luật, hành động cố tình gây trở ngại hoặc ngăn cản người khác bỏ phiếu là hành vi gian lận.

Trước đó, hôm 30/3, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc vừa thông qua việc sửa đổi Phụ lục I và II của “Luật Cơ bản” Hong Kong, nhằm cải cách chế độ bầu cử ở đặc khu này. Trung Quốc đánh giá các nội dung sửa đổi để bầu ra Trưởng đặc khu và Hội đồng Lập pháp Hong Kong là một bước tiến quan trọng trong việc khắc phục các lỗ hổng trong quản lý vùng lãnh thổ này, nhằm sàng lọc các ứng viên yêu nước và yêu Hong Kong tham gia tranh cử và trúng cử vào bộ máy lãnh đạo.

Năm ngoái, cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp dự kiến diễn ra vào tháng 9 đã bị hoãn do số ca mắc COVID-19 tại Hong Kong gia tăng. Đây là cuộc bỏ phiếu chính thức đầu tiên tại đặc khu này sau khi Trung Quốc ban hành Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn