Hong Kong để tang nạn nhân vụ chìm tàu

Thế giớiThứ Tư, 03/10/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Trưởng đặc khu Hong Kong cho biết, ngày 4/10 tới, toàn Hong Kong sẽ tổ chức lễ mặc niệm kéo dài 3 phút dành cho các nạn nhân thiệt mạng.

(VTC News) - Lương Chấn Anh – Trưởng đặc khu Hong Kong cho biết, ngày 4/10 tới, toàn Hong Kong sẽ tổ chức lễ mặc niệm kéo dài 3 phút dành cho các nạn nhân thiệt mạng.

Tại hiện trường vụ chìm tàu, Người phụ trách hành chính của đặc khu Hong Kong, Trung Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết, công tác cứu hộ với vụ tai nạn tồi tệ nhất trong 40 năm qua ở đặc khu hành chính này đã bước vào giai đoạn thứ hai.
Tàu chìm dần ở đảo Lamma - Ảnh: Xinhua 

Theo đó, giai đoạn này chủ yếu điều tra nguyên nhân tai nạn và hỗ trợ gia đình những nạn nhân xấu số. Trong khi đó, 7 người liên quan vụ tai nạn – bao gồm thuyền trưởng và các thuyền viên đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ.
Tuy nhiên, số người này đã được bảo lãnh sau đó, dự kiến ngày 15/10 tới, họ sẽ phải trình diện cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.
“Chúng tôi cho rằng có một số người đã không tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông đường thủy. Trong những ngày tới, cảnh sát có thể sẽ bắt giữ thêm một số người để điều tra”, ông Tăng Vĩ Hùng – Cảnh sát trưởng Hong Kong nói với Tân Hoa Xã.
Người đứng đầu cảnh sát Hong Kong cho biết, tính tới 18h ngày 2/10, đã có 38 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Ở bệnh viện, có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan tới vụ chìm tàu, ông Lương Chấn Anh – Trưởng đặc khu Hong Kong cho biết, ngày 4/10 tới, toàn Hong Kong sẽ tổ chức lễ mặc niệm kéo dài 3 phút dành cho các nạn nhân thiệt mạng.
Đây là vụ tai nạn chấn động nhất ở Hong Kong kể từ khi một đám cháy cao tầng 1996 đã giết chết 41 người và vụ chìm phà làm 88 người chết trong một cơn bão hồi năm 1971.
Tờ Minh Pao của Hong Kong nói khi xảy ra tai nạn, tàu Lamma IV chở 124 người, trong khi tàu được phép chở 200 người.
Đại diện Cty sở hữu tàu Lamma nói họ sẽ hỗ trợ khẩn cấp 200.000 đô la Hong Kong (hơn 25.000 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng.
Lamma là hòn đảo lớn thứ ba ở Hồng Kông, có 6.000 người đang sinh sống và nằm trên tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thành phố ven biển của Trung Quốc.
Video: Hiện trường vụ chìm tàu ở Hong Kong - Nguồn: CCTV 

Văn Việt

Bình luận
vtcnews.vn