Hồng Duy phải nghỉ hai tháng vì chấn thương hy hữu, Tuấn Anh sẵn sàng trở lại

Thể thaoThứ Tư, 13/09/2017 18:05:00 +07:00

Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy của HAGL phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng vì chấn thương hy hữu, trong khi đó tiền vệ Tuấn Anh đã sẵn sàng trở lại.

Trước trận gặp Than Quảng Ninh ở vòng 17 V-League vừa qua, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy của HAGL không may bị toét ngón cái chân phải vì luyện tập quá hăng say.

Đi kiểm tra, các bác sĩ cho biết, xương ngón chân của Duy bị tổn thương nặng, tràn dịch, phải tạm bó cố định. Cầu thủ quê Bình Phước được xác định phải nghỉ ít nhất từ 6 tuần cho xương hồi phục.

Hong Duy

 

Trao đổi với VTC News, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói: "Đây là điều không may với Hồng Duy khi em tập luyện sung quá. Các bác sĩ hiện vẫn theo dõi sát sao chấn thương của cầu thủ này".

Hiện tại, nhằm giúp ngón chân sớm hồi phục, cũng như để tránh việc di chuyển khiến chấn thương bị ảnh hưởng và trở nên nặng thêm, những ngày qua, Hồng Duy phải đi bằng nạng.

Nhiều khả năng, HAGL sẽ không có sự phục vụ của Hồng Duy tới cho đến hết V-League 2017, bởi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc.

Ngoài Hồng Duy, Tuấn Anh cũng không có mặt ở trận đấu gần nhất của đội bóng phố Núi vì không đảm bảo thể lực. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, tiền vệ quê Thái Bình đã sẵn sàng trở lại thi đấu và HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng yêu cầu các cầu thủ khi ra sân phải đạt 100% thể lực.

Cuối tuần này, HAGL sẽ tiếp đội bóng đang đội sổ bảng xếp hạng là Long An trên sân nhà Pleiku. Đây là cơ hội tốt để đoàn quân nhà bầu Đức giành trọn 3 điểm. Ở trận lượt đi, Công Phượng và các đồng đội đã vùi dập Long An 3-0.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn