Hồng Duy bị trả về, 'người khổng lồ' sớm chia tay U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 12/03/2015 10:29:00 +07:00

Không kịp phục hồi chấn thương, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy được trả về CLB trong khi đó trung vệ “khổng lồ” Phạm Hoàng Lâm cũng sẽ sớm nói lời chia tay U23.

(VTC News) – Không kịp phục hồi chấn thương, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy được trả về CLB trong khi đó trung vệ “khổng lồ” Phạm Hoàng Lâm cũng sẽ sớm nói lời chia tay U23 Việt Nam.

Thông tin từ đội tuyển U23 Việt Nam, dù chưa đưa ra quyết định loại 7 cầu thủ nhưng sau buổi tập chiều qua của ĐT tại sân Thống Nhất tình hình chấn thương của các cầu thủ đã được các bác sĩ báo cáo lên BHL.

Theo đó tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy của HAGL không kịp bình phục chấn thương trước thềm vòng loại U23 châu Á và được khuyến nghị trả về CLB để tiếp tục điều trị.
Nguyễn Phong Hồng Duy và Lương Xuân Trường (trái) lỡ hẹn với U23 Việt Nam (Ảnh: VSI)
Một cầu thủ khác cũng rất khó có thể cùng U23 Việt Nam lên đường sang Malaysia là trung vệ Phạm Hoàng Lâm. Cầu thủ được xem là “gã khổng lồ” ở U23 Việt Nam khi sở hữu chiều cao gần 1m90 này đã gặp chấn thương nặng hơn dự kiến và gần như không thể kịp hồi phục. Hoàng Lâm cũng sẽ chính thức nói lời chia tay U23 Việt Nam trong một vài ngày tới để trở về điều trị tại CLB.
Phạm Hoàng Lâm cũng sớm nói lời chia tay ĐT (Ảnh: Quang Minh)
Riêng trường hợp của Lương Xuân Trường thì vẫn đang được cho điều trị đặc biệt tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia I. Tiền vệ của HAGL đã không đi theo U23 Việt Nam vào TP.HCM. Dù vậy khả năng trở lại U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á của Xuân Trường là không cao.
Clip Xuân Trường đi kiểm tra chấn thương

Ngoài các trường hợp kể trên đã gần như chắc chắn rời tuyển thì các trường hợp của tiền đạo Hồ Tuấn Tài và Phúc Tịnh vẫn bỏ ngỏ. Hồ Tuấn Tài đang hồi phục tốt nhưng cơ hội tập luyện và kịp đá vòng loại U23 châu Á của anh chỉ là 50-50. Phúc Tịnh có tín hiệu đáng mừng hơn khi hôm nay có thể tập trở lại cùng đồng đội.
Hoàng Thanh Tùng đã có thể tập luyện trở lại (Ảnh: Hà Thành)
Hoàng Thanh Tùng và Hồ Ngọc Thắng cũng là những trường hợp bị chấn thương suốt thời gian qua và cũng đã trở lại tập luyện. Nhưng U23 Việt Nam lại đón nhận thêm hai ca chấn thương mới là Lê Đức Lương và đội trưởng Quế Ngọc Hải.

HLV Miura bắt đầu cảm thấy lo lắng khi mà danh sách 30 cầu thủ giờ chỉ còn đảm bảo 22 người có thể chơi bóng trong đó có 5 thủ môn. Và những cầu thủ mà ông buộc phải loại có thể còn lớn hơn cả con số 7 vì “bão” chấn thương.
Clip U23 Việt Nam hạ U23 Indonesia

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn