Hồng Dương giải oan cho Bùi Anh Tuấn và Hà Hồ

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 23/08/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều ý kiến cho rằng, loại Hồng Dương và giữ Bùi Anh Tuấn là phi nghệ thuật và sự lựa chọn của Hà Hồ là thiếu sáng suốt. Hồng Dương nói thế nào?

(VTC News) – Thành viên của M4U, Hồng Dương vừa bị hotboy Bùi Anh Tuấn đánh bại trong vòng Đối mặt của The Voice. Quá nhiều ý kiến cho rằng, kết quả này là phi nghệ thuật và sự lựa chọn của Hà Hồ là thiếu sáng suốt. Hồng Dương nói thế nào?

Về mặt hiệu ứng, Bùi Anh Tuấn thắng tôi

- Anh nói, việc thất bại trước Bùi Anh Tuấn là bình thường và anh đón nhận nó nhẹ nhàng vì hai người là anh em, bạn bè ở ngoài đời. Nhưng dẫu sao đây cũng là một cuộc thi, nói như thế có phần không thực tế và giả dối?

Chẳng hiểu sao nhiều người cứ nghĩ tôi giả dối khi nói rằng thoải mái, chẳng nhẽ tôi phải hầm hè thì người ta mới hài lòng. Tinh thần tham gia cuộc thi của tôi tất nhiên là mang tính chiến đấu.

Không may mắn, tôi đã phải dừng lại nhưng tinh thần thoải mái của tôi thể hiện ở phần biểu diễn thăng hoa, thể hiện sự nỗ lực của mình. Và sự nỗ lực ấy, ngay cả đối thủ, là người bạn bè của tôi cũng cảm nhận được.

Xem phần song ca của Bùi Anh Tuấn và Hồng Dương tại phần thi Đối đầu. 

Khi tập luyện với nhau, tôi và Bùi Anh Tuấn có tranh luận với nhau, nhưng không quá nảy lửa. Về kết quả, nó quan trọng với người đi thi nhưng tôi không nói xạo về cảm xúc của mình.

Nếu quá quan tâm đến đối thủ, đến lượng fan của Bùi Anh Tuấn và BTC ưu ái cậu ấy thế nào thì tôi đã không vững vàng để thi, để thăng hoa như thế. Tôi là người quá mạnh mẽ để vượt qua những điều ấy. Cũng mừng là tôi có nhiều sự ủng hộ sau phần thi. Còn nếu yếu đuối, tinh thần không ổn thì sẽ khác lắm.

Ca sĩ Hồng Dương 

- Anh có kinh nghiệm sân khấu, giọng hát tốt mà thua một giọng hát gần như bắt đầu, có thực sự bình thường?

 

The Voice đã thành công khi có nhiều ý kiến trái chiều, nhận được nhiều sự quan tâm khen chê. Nếu một chương trình mà chỉ có khen không, không có sự tranh luận cũng chẳng có gì thú vị.

Tuấn ít được biết đến ngoài Bắc nhưng lại được biết khá nhiều trong Nam. Cậu ấy từng giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình và có một lượng fan khá lớn, kinh nghiệm đi hát cũng nhiều. Tôi không so sánh hai anh em vì Tuấn cũng là người rất tài năng. Khi tập luyện, tôi càng hiểu hơn điều ấy.

Thời điểm này, Tuấn đang được quan tâm. Sau vòng giấu mặt, cậu ấy là một hiện tượng. Chuyện ấy cũng ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng tôi không nghĩ đến điều ấy. Nếu cứ nghĩ, kết quả thì sẽ có rồi thì làm sao tôi hát được. Tôi chỉ thể hiện như lần cuối cùng được hát thôi.

- Nhưng dừng lại cũng có nghĩa là anh mất đi một cơ hội. Đi thi mà anh không quyết liệt để chiến thắng sao?

Nếu không phải Bùi Anh Tuấn mà là thí sinh khác, tôi cũng sẽ thể hiện và hát như vậy thôi. Là thí sinh, được nghe các bạn hát, tôi thấy họ cũng rất mạnh. Vì vậy, khi lên sân khấu, với bất kể là ai, tôi cũng chiến đấu hết mình. Nhưng kết quả còn phụ thuộc nhiều yếu tố và phong độ và may mắn nữa.

- Tính giải trí, rating của chương trình làm những thí sinh hát tốt như anh thiệt thòi. Anh thấy vậy không?

Có một chút nhưng không sao cả. Bản thân tôi sau vòng đấu cũng được khán giả quan tâm, đón nhận. Đó là động lực rất lớn đối với tôi dù có phải dừng lại. Được khán giả và các Huấn luyện viên (HLV) ủng hộ, tôi nghĩ đó là một chiến thắng rất lớn của mình.

- Sao anh không hậm hực, con người vẫn hỷ nộ ái ố, sao cứ phải giữ mình đẹp đẽ?

Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước về những tình huống xấu xảy ra. Khi chị Hà Hồ bắt cặp tôi với Bùi Anh Tuấn, có một chút suy nghĩ kiểu “thôi xong rồi” lóe lên trong đầu thôi.

Tôi đã nghĩ, ái dà, mình đã gặp đối thủ nặng ký về cả chuyên môn lẫn hiệu ứng về truyền thông đây. Đó là điều bất lợi, nhưng tôi không vì thế đánh mất mình. Tôi động viên mình chiến đấu để thể hiện bản thân.

Lép vế ở ngoài rồi, lên sân khấu mà lép nữa thì về có ngẩng mặt lên được không, có tự tin để bước tiếp, làm các sản phẩm của mình hay không? Khi dừng bước, dù rất nhiều luồng ý kiến khác nhau nhưng nhiều khán giả ủng hộ tôi đấy chứ!

 

- Anh có hả hê khi nhiều người ủng hộ, khen anh rằng anh hát tốt hơn Bùi Anh Tuấn?

Vui thôi chứ hả hê thì không. Ai cũng có sự ủng hộ và bảo vệ, cả Bùi Anh Tuấn cũng thế. Tôi và Tuấn giữ tình bạn và coi nó là chuyện bình thường. Là ca sĩ, ra ngoài không ai tham vọng để ôm hết khán giả vào mình. Tôi cũng có những lời chê đấy.

- Anh đang cố tỏ ra là bậc huynh trưởng, bậc đàn anh trong nghề với Bùi Anh Tuấn?

Bạn bè và những người gần gũi sẽ hiểu tôi là người thế nào. Có lẽ vì thế, khi chơi với ai, tôi cũng được yêu mến.

- Bùi Anh Tuấn đã tham gia một vài cuộc thi và đoạt giải nhưng chỉ đến khi thể hiện nửa ca khúc trong vòng Giấu mặt của The Voice, cậu ấy mới được chú ý như một hiện tượng. Anh nghĩ về chuyện này thế nào?

Hiệu ứng về mặt truyền thông là có. Điều này ai cũng biết. Nhưng sự may mắn cũng đã đến với Tuấn. Quan trọng trong nghề hát, thì thời của Tuấn đã đến. Hơn nữa, khi nghe trực tiếp Tuấn hát sẽ thấy cậu ấy cũng là người có năng lực chuyên môn. Cộng dồn tất cả những yếu tố, việc cậu ấy chiến thắng cũng là điều dễ hiểu.

- Sau khi phát sóng tập 1 của vòng Đối đầu, Bùi Anh Tuấn nói rằng cậu ấy buồn. Theo anh, lý do nằm ở đâu? Có phải vì cư dân mạng khen anh nhiều hơn cậu ấy?

Tuấn cũng nói với tôi điều ấy. Cậu ấy bảo đã không làm hết khả năng của mình. Nhưng có lẽ, Tuấn đã bị choáng ngợp trước lượng fan đông đảo và sự cổ vũ nhiệt thành. Điều này cũng khiến tâm lý cậu ấy dao động.

Lý do mà anh đưa ra, có lẽ cũng có nhưng tôi thì không nghĩ đến nó nhiều đâu. Nhận được thông tin có quá nhiều sự ủng hộ đối thủ có thể cũng khiến cậu ấy buồn. Nhưng tôi luôn động viên cậu ấy bằng tin nhắn.

Sau khi kết thúc vòng thi đối đầu, Tuấn có điện cho tôi và hai người hứa sẽ giữ vững tình bạn với nhau. Tôi muốn khán giả thay vì like người này, bênh vực người kia thì hãy động viên cho tôi để làm sản phẩm và động viên Tuấn để cậu ấy thi tốt những vòng sau.

Tất nhiên, trong cuộc sống có những thứ khiến người ta buồn và thất vọng nhưng cứ như thế thì chí tiến thủ của người ta sẽ đi về đâu. Tôi mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc mềm lòng, đặc biệt là trong tình cảm.

Hà Hồ là ca sĩ có chất riêng!

- Trong vòng Giấu mặt, việc biên tập chương trình với sự xuất hiện thoáng qua của anh so với sự đầy đặn các thí sinh khác. Anh có thấy mình không được BTC chú ý?

Chị Hà Hồ nói tôi còn có nhiều thứ khác và không dừng lại ở đấy và chị ấy đã lựa chọn tôi. Khi đứng trên sân khấu, tôi không thể giải thích với khán giả rằng mình bị ốm. Với giây phút quan trọng, cần thể hiện mình thì tôi bị ốm, may mắn là chị Hà sâu hơn, hiểu tôi có gì. Tôi cảm ơn chị Hà vì điều ấy.

- Anh đang không đi vào câu hỏi của tôi. Lý do của sự lảng tránh này là?

Tôi xuất hiện ở vòng Giấu mặt chưa đầy một phút với tôi có lẽ đó là may mắn so với việc phát hết cả bài. Nếu phát cả bài với cái giọng ốm ốm của tôi sẽ lộ ra những yếu điểm trong giọng hát. Như thế cũng chẳng vui gì.

Hồng Dương tại cuộc thi The Voice 

- Nhưng hẳn là anh cũng như bạn bè, người thân rất mong chờ để xem lại phần diễn của mình trên truyền hình. Giây phút phát sóng, có khiến anh hụt hẫng?

 

Chị Hà Hồ có chất, có kinh nghiệm sân khấu, không phải là hát hay nhưng nghệ sỹ cần có cái riêng. Khi xem, khán giả có thể thấy, đội Hà Hồ có chất riêng, tính giải trí cao. Hát hay thì nhiều người lắm.

Đúng là tôi đã bất ngờ khi bị cắt quá nhiều như vậy, khi mà tôi lại là người gần như hát cuối cùng. Khi lên truyền hình, tôi cũng đã mong được người khác chú ý nhưng lại hoàn toàn không có được điều ấy.

Nhiều người yêu mến và biết đến tôi đã mong chờ và hỏi tôi về điều này nhưng tôi đã phải nói chắc là do phần biểu diễn của tôi gần cuối cùng nên biên tập như thế. Mà thực tế, đó cũng là động lực để tôi cố gắng sau nay.

- Có khi nào anh đặt câu hỏi, tại sao họ đối xử với mình như thế?

Cho đến lúc này, khi anh nói về điều này thì tôi mới nghĩ chứ trước thì tôi chẳng nghĩ gì đâu. Tôi đã buồn vì mình không làm tốt so với bản thân thôi.

- Nhìn con đường của anh, kể cả trong The Voice, thấy anh là kẻ thiếu may mắn?

Tôi thấy mình may mắn đấy chứ. Dừng lại đâu có phải là chấm hết, đừng nặng nề quá như thế.

- Khi Thanh Lam phát ngôn, anh nghĩ điều gì?

Tôi không suy nghĩ gì cả. The Voice đã thành công khi có nhiều ý kiến trái chiều, nhận được nhiều sự quan tâm khen chê. Nếu một chương trình mà chỉ có khen không, không có sự tranh luận cũng chẳng có gì thú vị.

Về Hà Hồ, trong thời gian ngắn làm việc, tôi thấy BTC có lý khi để chọn chị trong vai trò HLV. Với một chương trình truyền hình thực tế, khán giả rất quan trọng. Chị Hà Hồ có chất, có kinh nghiệm sân khấu, không phải là hát hay nhưng cần có cái riêng. Khi xem, khán giả có thể thấy, đội Hà Hồ có chất riêng, tính giải trí cao. Hát hay thì nhiều người lắm.

- Anh nói về tính giải trí và khán giả, Hà Hồ đáp ứng được yêu cầu ấy, vậy yếu tố giọng hát thì đặt ở đâu?

Chị Hà là người rất tâm huyết với chương trình và các thí sinh. Bận rộn đến đâu thì chị vẫn dành thời gian cho các thí sinh, ở bên cạnh động viên và gần gũi với chúng tôi để có thể tốt hơn. Nó quan trọng để chúng tôi tự tin bước lên sân khấu.

Giải trí là quan trọng nhưng chuyên môn cũng đâu có bỏ đi. Khi xem chương trình ai cũng thấy có rất nhiều giọng hát tốt. Và những lựa chọn của HLV cũng hoàn toàn đúng đắn.

Hồng Dương và Bùi Anh Tuấn thi đấu ở vòng Đối đầu 

- Anh nói HLV lựa chọn đúng đắn. Vậy, anh nói gì về việc rất nhiều khán giả thất vọng vì những lựa chọn của HLV ở vòng Đối đầu và rằng áp lực vì hiệu ứng truyền thông đã đánh bại yếu tố giọng hát?

Sự lôi cuốn với khán giả và người xem là yếu tố quan trọng đối với chương trình nhưng không phải những người đi tiếp là những người không có thực lực. Nhưng dù chiến thắng hay thất bại thì người ta vẫn phải trở về với cuộc sống thực tại để thể hiện năng lực của mình.

- Ôi, nếu thi mà người tài năng nhất không thể lên ngôi vì mặt kinh doanh và rating thì thật thiệt thòi cho thí sinh và người xem?

Người xem có thể đồng tình hay không đồng tình với huấn luyện viên. Nhưng sự yêu hay không yêu là bình thường ngay với cả những tài năng như Diva hay Divo. Ai bảo rằng Diva thì được hoàn toàn ủng hộ trong cách hát đâu.

Mỗi chương trình có một tiêu chí riêng mà sự lựa chọn cũng dựa trên sự tổng thể của nhiều yếu tố, trong đó có cả sự cuốn hút. Hơn nữa, đâu cứ phải chiến thắng là được quan tâm.

- Người xem mong được nhìn thấy những điều rất thật trong chương trình truyền hình thực tế, nhưng người ta lại thấy nghệ sỹ có phần diễn quá?

Tôi thấy đâu có diễn nhỉ, mọi người đều khi hát đều cố gắng hết mình để thể hiện năng lực. Còn HLV, những khen chê, những trêu đùa, hay giọt nước mắt, tôi đều thấy đó là cảm xúc thật. Tôi cho rằng, không nên nói rằng những cảm xúc của nghệ sỹ là giả dối. Như thế, vô tình làm người khác bị tổn thương đấy!

Xin cảm ơn anh!

Gia Vũ (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn