Honda Trung Quốc tăng 24% lương cho công nhân

XeThứ Hai, 07/06/2010 03:39:00 +07:00

Tập đoàn Honda mở cửa lại nhà máy sản xuất linh kiện ở miền Nam Trung Quốc, sau khoảng hai tuần đóng cửa do các cuộc biểu tình của công nhân

(VTC News) - Tập đoàn Honda cuối cùng cũng quyết định mở lại nhà máy sản xuất linh kiện ở miền Nam Trung Quốc, sau khoảng hai tuần đóng cửa do các cuộc biểu tình của công nhân đòi tăng lương.

Theo Reuters, hôm 6/6/2010, phát ngôn viên của Honda Akemi Ando cho biết hầu hết các công nhân đã đồng ý trở lại làm việc sau khi đựoc tăng 24% lương.


Công nhân Honda Trung Quốc biểu tình đòi tăng lương.

Trước đó, Honda đã đề nghị tăng mức lương 400 nhân dân tệ. Trong khi những công nhân học việc muốn 800 đến 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Mức lương tối thiểu ở Trung Quốc là 920 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, sau một số cuộc đàm phán, cuối cùng Honda đã đề nghị tăng mức lương 900 nhân dân tệ mỗi tháng cho công nhân học việc, thành 1300 đến 1.400 nhân dân tệ cho mỗi người. Trong khi người lao động chính thức sẽ nhận được 1.900 nhân dân tệ trước khi bị trừ bảo hiểm.

Tuy nhiên, việc nhà máy Honda tại Trung Quốc mở cửa trở lại, không có nghĩa là các vấn đề với công nhân đã kết thúc, công nhân nói rằng họ sẽ tiếp tục biểu tình nếu Honda không ngay lập tức đáp ứng nhu cầu của họ.
 
Vì vậy, thời gian này, tình hình trong nhà máy Honda đang dần trở lại bình thường, và công nhân đã phải tiến hành các hoạt động của mình như bình thường. Thực tế vẫn còn một số đang duy trì đình công, nhưng con số đã giảm đi.


Đặng Hoà
(theo KompasOtomotif)
Bình luận
vtcnews.vn