Honda triệu hồi 2,7 triệu xe vì lỗi bơm hơi túi khí

Tư vấnThứ Năm, 23/01/2020 06:48:30 +07:00
(VTC News) -

Đây là 2,7 triệu xe sử dụng túi khí Takata bị lỗi nằm trong 10 triệu xe bị triệu hồi, sửa chữa trước đó.

Honda Motor Co cho biết, họ sẽ triệu hồi 2,4 triệu xe cũ ở Bắc Mỹ và 300.000 xe ở Canada vì các máy bơm túi khí bị lỗi. Số xe này nằm trong 10 triệu chiếc đã được triệu hồi thay thế túi khí bị lỗi trước đây, tuy nhiên túi khí được thay tiếp tục gặp vấn đề nên phải tiến hành thay thế lần 2.

Đợt triệu hồi này bao gồm các xe của Honda và Acura từ năm 1996 đến 2003. Honda cho biết, họ có thông tin về việc vỡ máy bơm hơi trong chiến dịch triệu hồi - vụ tai nạn năm 2012 ở Texas và hai vụ tại Nhật Bản.

Honda triệu hồi 2,7 triệu xe vì lỗi bơm hơi túi khí - 1

Honda sẽ triệu hồi 2,7 triệu xe do bị lỗi túi khí.

Honda cho biết, sẽ thu hồi máy bơm hơi túi khí phía trước được sản xuất bằng chất đẩy không phải azide.

Các đợt kiểm tra và sửa chữa sẽ bắt đầu sau khoảng một năm nữa, vì các bộ phận thay thế từ nhà cung cấp vẫn chưa có sẵn.

Trong thông báo mới về việc triệu hồi 10 triệu chiếc xe đã được thay thế túi khí để khắc phục lỗi lần 2, phía Takata đưa ra lý do, có thể các máy bơm bị ảnh hưởng bởi thời gian, nhiệt độ và độ ẩm khiến nó không thể hoạt động tốt. Để khắc phục, Takata đã điều chỉnh lại nhiên liệu nổ của máy bơm hơi, thêm một hợp chất sấy khô giúp bảo quản thiết bị lâu hơn.

Ngọc Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn