Hơn nửa triệu tin nhắn ‘Chung sức vì biển đảo quê hương

Thời sựThứ Ba, 27/05/2014 07:05:00 +07:00

(VTC News) – Sau một tuần phát động chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương”, với cú pháp BD gửi 1409 đã có trên 530.000 tin nhắn gửi về.

(VTC News) – Sau một tuần phát động chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương”, với cú pháp BD gửi 1409 đã có trên 530.000 tin nhắn gửi về, với số tiền ủng hộ trên 9,6 tỷ đồng.

Các thuê bao mạng MobiFone dẫn đầu với trên 229.000 tin nhắn (tương đương trên 4,1 tỷ đồng), tiếp đến là mạng Viettel với 165.000 tin nhắn (gần 3 tỷ đồng), Vinaphone có trên 135.000 tin nhắn (trên 2,4 tỷ đồng)…

Tính đến chiều nay, các thuê bao mạng MobiFone dẫn đầu với 1.041 tin nhắn, tiếp đến là Vinaphone có 364 tin nhắn, Viettel (260 tin nhắn), VN Mobile (212 tin nhắn), Gtel (102 tin nhắn).
Chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương” chính thức được phát động trong ngày sinh nhật Bác 19/5/2014 bởi Bộ Thông tin - truyền thông, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, báo Tuổi trẻ, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Cổng nhân đạo quốc gia, Mạng Việt Nam Go.vn.

Chiến dịch này là cơ hội để người dân cả nước có thể chung tay góp sức ủng hộ, chia sẻ với quân, dân và ngư dân đang ngày đêm công tác, hoạt động, sản xuất trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Chiến dịch này là cơ hội để người dân cả nước có thể chung tay góp sức ủng hộ, chia sẻ với quân, dân và ngư dân đang ngày đêm công tác, hoạt động, sản xuất trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Mỗi tin nhắn có cú pháp BD gửi 1409 trị giá 18.000 đồng và cổng tin nhắn 1409 đã chính thức bắt đầu được mở từ 0h ngày 19/5 và kéo dài đến ngày 18/7/2014.

» Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa'
» Cảnh sát biển Việt Nam căng mình giữ biển đảo Tổ quốc
» Triệu người như một hướng về biển đảo Tổ quốc

Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn