Hôn nhân của nghệ sĩ khi bắt quả tang bạn đời ngoại tình với quản lý

Sao thế giớiThứ Tư, 03/05/2023 10:07:13 +07:00

Giống như Hồng Hân, hạnh phúc của Vương Bảo Cường đều do trợ lý thân cận cướp mất những đau khổ trong hôn nhân của hai nghệ sĩ có nhiều điểm chung.

Hôn nhân không thể cứu vãn vì bạn đời ngoại tình với quản lý

Mối tình 19 năm của Hồng Hân và chồng trẻ Trương Đan Phong tan vỡ trở thành tâm điểm của truyền thông. Người đẹp Nguyên Chấn Hiệp hai lần vỡ lẽ vì chồng tằng tịu bên ngoài khiến cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định ly dị hôm 1/5.

Vẫn chứng nào tật đấy, bồ nhí của Trương Đan Phong là trợ lý Tất Oánh – ung dung quay lại, nắm giữ lịch trình hoạt động nghệ thuật của Trương Đan Phong, ở bên chăm sóc như vợ thực sự suốt 2 năm qua.

Hôn nhân của nghệ sĩ khi bắt quả tang bạn đời ngoại tình với quản lý - 1

 

Hôn nhân của nghệ sĩ khi bắt quả tang bạn đời ngoại tình với quản lý - 2

Giống như Hồng Hân, hạnh phúc của Vương Bảo Cường (phải) đều do trợ lý thân cận cướp mất. Ảnh: Sina.

Hồng Hân không thể bảo vệ được gia đình nhỏ của mình. Nhiều năm nay, cả hai vẽ lên bức màn màu hồng che mắt dư luận dù tin tức họ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vẫn xuất hiện nhan nhản trên truyền thông.

Câu chuyện của Hồng Hân và Trương Đan Phong khiến nhiều người nhớ đến gia đình "ảnh đế" Vương Bảo Cường và Mã Dung năm 2016.

Hồng Hân và Vương Bảo Cường đều bị trợ lý cướp mất hạnh phúc. Trùng hợp thay, trợ lý đều là rất thân cận, nhiều lần có mặt trong những tấm hình chung của gia đình hai nghệ sĩ.

Hôn nhân của nghệ sĩ khi bắt quả tang bạn đời ngoại tình với quản lý - 3

Tất Oánh người thứ nhất bên trái, đứng cạnh vợ chồng Trương Đan Phong và Hồng Hân. Ảnh: Weibo.

Hôn nhân của nghệ sĩ khi bắt quả tang bạn đời ngoại tình với quản lý - 4

Tống Triết (đứng thứ hai từ trái qua), bên cạnh là Mã Dung và Vương Bảo Cường.

Cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực của "ảnh đế" Vương Bảo Cường

Vương Bảo Cường xuất thân thôn quê, ngoại hình không nổi bật nhưng luôn tự hào có vợ xinh đẹp như Mã Dung. Hôn nhân của họ bồi đắp bởi sự xuất hiện của cậu con trai và cô con gái.

Nổi tiếng yêu chiều vợ, gia đình hạnh phúc, tất cả bị phá hủy hoàn toàn khi Vương Bảo Cường phát hiện vợ ngoại tình với trợ lý thân cận của anh.

Ngày tuyên bố chia tay vợ, Vương Bảo Cường đăng tải tâm tư lên mạng xã hội nói rõ nguyên nhân. Nhiều khán giả ủng hộ quyết định và cách hành xử của nam diễn viên.

"Tôi và Mã Dung kể từ khi kết hôn năm 2009 luôn thuận theo lời hôn ước, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thẳng thắn thành thật. Cuộc sống riêng luôn bảo vệ và yêu thương con cái, hiếu với cha mẹ hai bên, nỗ lực để trở thành người chồng, người cha tốt, phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp để có thể mang lại cho người thân một cuộc sống tốt đẹp.

Nay vì giữa Mã Dung và quản lý của tôi Tống Triết nảy sinh quan hệ bất chính, làm tổn hại nghiêm trọng tới cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, phá hoại gia đình, tôi nghiêm túc quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này, đồng thời cho quản lý Tống Triết thôi việc, cũng sẽ nhờ tới pháp luật để giải quyết tất cả mọi chuyện, cố gắng hết sức để cha mẹ hai bên và hai con nhỏ đối mặt với ít tổn thương nhất có thể", Vương Bảo Cường viết.

Khiến vợ cũ ê chề, Vương Bảo Cường đâm đơn kiện Mã Dung và Tống Triết chiếm đoạt tài sản của anh và giành quyền nuôi con.

Hôn nhân của nghệ sĩ khi bắt quả tang bạn đời ngoại tình với quản lý - 5

Gia đình hạnh phúc của Vương Bảo Cường trước khi phát hiện bị vợ "cắm sừng". Ảnh: Weibo.

Không để bản thân bị thua thiệt, Mã Dung ngụy tạo bằng chứng giả bị chồng cũ hành hung bằng cách đăng hình ảnh nằm viện cấp cứu với nhiều vết thương ở mặt, tay chân. Theo camera an ninh, Mã Dung dùng vật sắc nhọn đe dọa Vương Bảo Cường và cảnh sát. Nhiều người mỉa mai bức hình bằng chứng của Mã Dung như đang tạo dáng cho tạp chí nghệ thuật.

Tiếp tục phản pháo chồng cũ, Mã Dung tung bằng chứng tin nhắn anh cặp kè với cô gái 23 tuổi họ Lưu. Tuy nhiên, phía ngôi sao họ Vương phủ nhận, cho rằng bằng chứng không có giá trị. Tờ West China City Daily vào cuộc, phỏng vấn nhân viên nhà hàng được cho là cô Lưu nhưng không thu được chứng cứ nào.

Thời điểm đó, nhiều nguồn tin cho biết Vương Bảo Cường bắt tại trận Tống Triết và Mã Dung vụng trộm trong nhà nghỉ. Hình ảnh được cho là Mã Dung luống cuống tìm quần áo khi bị phát hiện được phát tán.

Tin Mã Dung và Tống Triết quan hệ bất chính râm ran một thời gian dài trước khi sự việc bị bóc trần. Nhiều blogger tố cáo đã nhìn thấy cả hai có “gian tình” khi bị bắt gặp trên tàu cao tốc, ôm ấp nhau ngay tại sân bay. Vì hải quan không cho phép chụp nên người này không có ảnh làm chứng cứ.

Tại phiên tòa năm 2018, tòa xử Vương Bảo Cường thắng, hưởng phần lớn trong tổng số tài sản 30 triệu USD, Tống Triết – tình nhân của vợ - lãnh 6 năm tù giam vì lạm dụng chức vị chiếm đoạt tài sản. Về phần Mã Dung, cô vẫn nhận được một phần tài sản nhỏ dù là người có lỗi.

Mất một phần của cải mà Vương Bảo Cường dày công tích lũy được vào tay người phụ nữ đã phản bội mình, diễn viên võ thuật không khỏi bức xúc. Theo Sina, người chứng kiến phiên tòa ly hôn kể Vương Bảo Cường đã khóc, đôi mắt cay đỏ vì tức giận.

Sau khi “đường ai nấy đi” với Mã Dung, Vương Bảo Cường hẹn hò với người mẫu Phùng Thanh, mối quan hệ này vẫn kéo dài cho tới hiện tại. Khác với thời điểm đầu, nhiều người chê cười người có một đời vợ như Bảo Cường không xứng với Phùng Thanh.

Đến nay mẫu nữ vướng nghi vấn “đào mỏ” bạn trai, yêu diễn viên Thiên hạ võ tặc vì tiền khiến không ít người bẽ bàng. Bạn gái sinh năm 1987 của Bảo Cường bị tố ngụy tạo học vấn, làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, bị liệt vào danh sách nợ xấu. Rắc rối tài chính của cô đều do một tay Vương Bảo Cường lo liệu.

Hôn nhân của nghệ sĩ khi bắt quả tang bạn đời ngoại tình với quản lý - 6

Vương Bảo Cường và bạn gái hiện tại - Phùng Thanh.

Số phận người quản lý thân cận “đâm sau lưng” Vương Bảo Cường không có gì tốt đẹp. Theo iFeng, Tống Triết dứt tình với Mã Dung, đã mãn hạn tù sau 6 năm thi hành án và trở về quê sống. Suốt thời gian ở tù, Tống Triết bị trầm cảm, thậm chí tự tử bất thành.

Vương Bảo Cường sinh năm 1984, tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Anh nổi tiếng nhờ diễn xuất ấn tượng, từng đạt giải Nam chính xuất sắc tại Kim Mã năm 2003 nhờ vai diễn phim Manh giếng. Ở môn nghệ thuật thứ bảy, Vương Bảo Cường là cái tên được yêu mến trong giới hài, võ thuật dù có vẻ ngoài không mấy ăn hình. Anh được đánh giá là “vua hài mới” bên cạnh những cái tên đình đám khác như Hoàng Bột, Thẩm Đằng, Từ Tranh.

Một số bộ phim gắn liền với thành công của Vương Bảo Cường phải kể đến Tùy Đường diễn nghĩa, Thiên hạ vô tặc, Lạc lối ở Thái Lan, Đạo sĩ xuống núi, Đại náo Thiên Trúc…

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn