Hơn một nửa ứng viên bị loại, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Toán nói gì?

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 11/02/2022 07:57:00 +07:00

GS. TSKH Lê Tuấn Hoa - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Toán học lên tiếng khi có tới gần 60% ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư bị loại.

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

Theo đó, sau lần xét duyệt của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có nhiều ứng viên đã bị loại.

Đặc biệt ở ngành Toán, Hội đồng Giáo sư cơ sở nghị xét Giáo sư, Phó Giáo sư cho 25 ứng viên, tuy nhiên hiện chỉ còn 11 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị Hội đồng giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

Hơn một nửa ứng viên bị loại, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Toán nói gì? - 1

Danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành Toán học đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

Chia sẻ về kết quả này, GS. TSKH Lê Tuấn Hoa - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Toán học cho biết, việc các ứng viên bị loại khi không đạt tiêu chuẩn là bình thường.

"Hội đồng Giáo sư ngành Toán vẫn thực hiện xét duyệt hồ sơ theo đúng Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Ở các đợt xét duyệt trước, số lượng ứng viên bị loại chưa bao giờ dưới 50%. Tuy nhiên, năm nay hơi bất thường ở chỗ số ứng viên bị loại lên tới gần 60%" - GS Lê Tuấn Hoa cho biết.

Hơn một nửa ứng viên bị loại, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Toán nói gì? - 2

GS.TSKH Lê Tuấn Hoa - Chủ tịch Hội đồng GS ngành Toán

Theo GS Lê Tuấn Hoa, nguyên nhân của việc có những hồ sơ bị loại không phải ở chỗ Hội đồng GS cơ sở làm không chặt chẽ vì mỗi Hội đồng có chức năng khác nhau. Hội đồng cơ sở không chấm điểm công trình mà nghiêng về các tiêu chí hành chính như các văn bản liên quan, thâm niên đào tạo và các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của ứng viên…

Trong khi đó, Hội đồng GS ngành, liên ngành xác định năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu, định hướng nghiên cứu của ứng viên theo từng chuyên ngành. Tính tổng điểm và điểm quy đổi của Bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, sách hướng dẫn; kết quả ứng dụng khoa học công nghệ được cấp bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế…

Do đó, khi lên tới Hội đồng GS ngành, liên ngành, việc có những hồ sơ bị loại là bình thường.

“Mặc dù cùng căn cứ theo Quyết định 37 nhưng có Hội đồng GS cơ sở hiểu quy định hơi khác. Ví dụ như về giờ dạy, Hội đồng GS cơ sở cho rằng hoàn thành định mức giờ dạy của trường là đạt, trong khi Quyết định 37 có quy định số giờ chuẩn giảng dạy cụ thể hoặc yêu cầu quy đổi bằng công trình nghiên cứu khoa học…” – GS Lê Tuấn Hoa giải thích.

“Hay có hồ sơ bị loại vì nguyên nhân không do Ban giám hiệu nhà trường ký theo quy định.

Chúng tôi làm nghiêm từ những lỗi nhỏ nhất. Trong trường hợp này cũng có giải thích cho ứng viên đã là GS, PGS thì phải làm gương cho sinh viên, giảng viên trong trường. Sinh viên làm bài sai một dấu chấm dấu phẩy, liệu mình có cho sửa để chấm điểm lại không mà lại muốn sửa hồ sơ để đúng yêu cầu”.

GS Lê Tuấn Hoa cho biết có trường hợp bị loại do chưa đủ điểm vì Hội đồng cơ sở không có chức năng chấm điểm, nhưng cũng có trường hợp ứng viên PGS bị loại dù có điểm nghiên cứu rất xuất sắc, thậm chí còn hơn cả tiêu chuẩn dành cho ứng viên GS. Ứng viên này không đủ phiếu tín nhiệm do các bài báo quốc tế không ghi nơi mình làm việc…

Chủ tịch Hội đồng GS ngành Toán cho rằng so sánh việc chấm chặt hay lỏng giữa các Hội đồng là điều khó nói, “nhưng Hội đồng GS ngành Toán luôn làm chặt”.

Theo GS Lê Tuấn Hoa, việc xét duyệt chức danh GS, PGS không phải là thi cử, và các ứng viên phải chứng tỏ là mình xứng đáng. Những ứng viên năm nay chưa đạt có thể tiếp tục hoàn thiện và nộp hồ sơ trong các lần xét duyệt những năm tới.

“Cơ hội còn rất nhiều đối với những người chưa thành công ở lần này” – GS Lê Tuấn Hoa khẳng định.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp