Hỗn loạn ở lễ hội cướp Phết, Bộ VHTTDL yêu cầu báo cáo

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 02/03/2018 13:30:00 +07:00

Cục Văn hóa cơ sở vừa gửi công văn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Thọ báo cáo về tình hình tổ chức Lễ hội Phết Hiền Quan.

Công văn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Phú Thọ báo cáo cụ thể phương án phân chia 2 đội tham gia đánh Phết, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người tham gia lễ hội, những thuận lợi và khó khăn, giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức lễ hội, những kiến nghị và đề xuất.

Sở VHTTDL Phú Thọ phải hoàn thành báo cáo và gửi Bộ VHTTDL trước ngày 20/3/2018.

Trước khi lễ hội diễn ra, Bộ VHTTDL có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấn chỉnh công tác tổ chức Lễ hội Phết Hiền Quan. Công văn nêu rõ, trường hợp ban tổ chức không có phương án đảm bảo an ninh trật tự, tính mạng, sức khỏe của người dân, để xảy ra tình trạng bạo lực, tranh cướp phản cảm trong lễ hội, Bộ sẽ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tạm dừng tổ chức lễ hội.

12 17

Tình trạng hỗn loạn trong Lễ hội Phết Hiền Quan vừa qua.

Lễ hội Phết Hiền Quan diễn ra trong hai ngày 27 và 28/2 tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đây là lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.

Cướp Phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ xưa. Trong lễ hội, khi chủ tế ném Phết ra, trai làng sẽ hò nhau lao xuống bùn để tìm.

Nhằm tránh tình trạng hỗn loạn, ban tổ chức lễ hội Phết Hiền Quân chia 200 người ở các khu dân cư thành 2 đội để tham gia tranh Phết. Tuy nhiên, rất nhiều người khác cũng lao vào cướp Phết. Họ sẵn sàng dẫm đạp, giành giật nhau, khiến cho lễ hội trở nên rối loạn.

Video: Cảnh tranh cướp trong Lễ hội Phết Hiền Quan

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn