Hòn đảo chật chội nhất thế giới, 1.200 người sống trên diện tích bằng 2 sân bóng

Thế giớiThứ Hai, 26/02/2018 16:04:00 +07:00

Khoảng 1.200 người đang sống cùng nhau trên hòn đảo có diện tích chỉ bằng hai sân bóng đá tại vùng đảo Caribe.

Đảo Santa Cruz del Islote là nơi sinh sống của khoảng 1.200 người với 18 gia đình và 97 ngôi nhà. Theo Mirror, đây có thể là một trong những nơi quá tải dân số nhất trên thế giới.

Hòn đảo nằm ở ngoài khơi Colombia, có một ngôi trường và một nhà hàng – kiêm bến cảng. Dù vậy người dân địa phương không có nhiều việc để làm ở đây, họ phải đến các hòn đảo lân cận để làm việc.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-1

Hòn đảo nhìn từ trên cao.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-10 10

Đông dân nhưng bù lại đời sống cộng đồng ở hòn đảo lại là một ưu điểm.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-2

Phần lớn dân số đảo là người trẻ tuổi.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-9 9

Trẻ em trên đảo học bắt cá và học bơi từ khi còn rất nhỏ.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-7 7

Dù đông dân nhưng hòn đảo chưa từng ghi nhận bạo lực hay xung đột vũ trang.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-8 7

Đảo tràn ngập những ngôi nhà màu sắc nhưng nước thải lại là một vấn đề.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-6 5

Trẻ em trên đảo chơi cùng nhau.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-5 5

Hòn đảo khá nghèo, không có nước sạch để uống và gặp khó khăn với vấn đề rác thải.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-3 3

Trẻ em trên đảo thường bơi, chơi bóng đá trên các con đường hoặc chơi bài dưới bóng râm.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-14 14

Sẽ có bác sỹ đến thăm đảo vào khoảng 2-3 ngày một tuần.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-13 13

Nhiều người trẻ trên đảo muốn chuyển đi nơi khác để xây dựng tương lai.

hon-dao-qua-tai-nhat-the-gioi-15 15

 Những bữa tiệc trên đảo thường kéo dài đến 3 ngày.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn