Hỗn chiến trong tiệc cưới, một người tử vong

Pháp luậtThứ Ba, 31/12/2013 02:15:00 +07:00

Cãi cọ nhau qua lại được một lát, Tùng dùng dao đâm vào người anh Đặng Văn Hải 4 nhát khiến anh Hải tử vong.

Do mâu thuẫn tại tiệc cưới anh Đặng Văn Hải (sinh năm 1975) bị Nguyễn Văn Tùng (SN 1985) ở cùng thôn đâm chết.

Vào khuya ngày 30/12, tại ấp Hòa Lý, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), trong lúc đi dự tiệc cưới một người quen ở ấp này, anh Đặng Văn Hải (SN 1975), Khưu Thanh Nhã (SN 1973-cùng ngụ tại ấp Hòa Lý) xẩy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Tùng (SN 1985), ngụ tại ấp Cổ Cò (củng xã Ngọc Tố).

Ảnh minh họa 
Cãi cọ nhau qua lại được một lát, Tùng dùng dao đâm vào người anh Đặng Văn Hải 4 nhát khiến anh Hải tử vong; còn anh Khưu Thanh Nhã vào can cũng bị Tùng đâm 2 nhát gây thương tích nặng.

Ngay sau khi xẩy ra vụ việc, công an địa phương đã bắt giữ Tùng để điều tra làm rõ sự việc.

Theo TPO

Bình luận
vtcnews.vn