Hỗn chiến trên cầu, 1 người rớt sông thiệt mạng

Pháp luậtChủ Nhật, 26/08/2012 02:14:00 +07:00

Va chạm xe máy, 2 nhóm thanh niên to tiếng, rồi xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau trên cầu. Một người rớt sông thiệt mạng trong cuộc ẩu đả.

Va chạm xe máy trên đường, 2 nhóm thanh niên liền to tiếng, rồi xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau trên cầu Đoan Hùng (Phú Thọ) khiến anh Đỗ Đức Thế, 22 tuổi, rớt xuống sông Chảy lúc đêm tối thiệt mạng.

Sau khoảng 30 giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân Đỗ Đức Thế (SN 1988, thường trú tại thôn 8, xã Tiêu Sơn, thị trấn Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã được tìm thấy dưới chân cầu Đoan Hùng thuộc địa phận giữa thị trấn Đoan Hùng và xã Chí Đám (Đoan Hùng, Phú Thọ) sáng ngày 26/8.

Theo người dân bán hàng ở đầu cầu Đoan Hùng kể lại, vào khoảng 22 giờ ngày 24/8, có 2 thanh niên sau khi uống nước xong lùi xe máy từ trong quán đi ra thì va chạm với 3 thanh niên đang đứng chờ ở ven đường. Hai bên liền to tiếng, rồi xảy ra xô xát, đánh lộn. Quá trình đánh lộn, 2 thanh niên yếu thế hơn nên đã chạy lên cầu Đoan Hùng gần đó để thoát thân.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem việc tìm kiếm nạn nhân Đỗ Đức Thế 

Song nhóm thanh niên 3 người vẫn truy đuổi, đánh tiếp. Khoảng 5-7 phút sau thì người dân nghe tiếng hô hoán: “Có người bị rơi xuống sông rồi”. Vụ đánh lộn cũng kết thúc ngay sau đó.

Được biết, 2 thanh niên bị đánh là Đỗ Đức Thế và Đỗ Khắc Tiến, em con chú ruột ở cùng xã với Đỗ Đức Thế. Người bị rớt xuống sông Chảy là Đỗ Đức Thế.

Gia đình nạn nhân Thế cho biết, sau vụ đánh lộn, Đỗ Khắc Tiến đã chạy ngay về nhà, báo với gia đình rằng anh Thế bị một nhóm thanh niên đánh và bị vứt xuống sông Chảy. Gia đình nạn nhân đã tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm ngày 24/8, song phải đến khoảng 7 giờ sáng ngày 26/8 mới tìm thấy xác anh Thế.

Sau khi có tin báo của nhân dân, lực lượng Công an huyện Đoan Hùng đã có mặt kịp thời để bảo vệ tại hiện trường và tiền tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo tông tin ban đầu, 3 thanh niên tham gia đánh lộn, dẫn tới việc anh Thế rớt xuống sông, đều trú tại huyện Đoan Hùng.


Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn