Hỗn chiến tranh chấp đất ở Đắk Lắk: Bắt nghi can nổ súng

Pháp luậtThứ Tư, 27/12/2017 12:42:00 +07:00

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam nghi can nổ súng trong vụ hỗn chiến tranh chấp đất ở huyện Ea Súp khiến 1 người chết và 7 người nhập viện.

Liên quan đến vụ Chém nhau do tranh chấp đất ở Đắk Lắk khiến 8 người thương vong, sáng 27/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt tạm giam Đặng Công Hải (31 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) để điều tra về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

"Cơ quan điều tra vừa thực hiện lệnh khám xét nhà Đặng Công Hải, phát hiện thu giữ gần 100 bơm kim tiêm, dụng cụ khác liên quan đến việc sử dụng chất ma túy.

Nghi can Hải là người nổ súng trong vụ hỗn chiến tranh chấp đất tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp khiến một người chết, 7 người bị thương. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ vụ án để khởi tố", vị lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nói.

26174903_496121924118553_1658730984_n

 Lực lượng cơ quan điều tra đọc lệnh bắt nghi can nổ súng khiến 8 người thương vong.

Qua điều tra ban đầu, Hải cùng nhóm thanh niên thường vào tiểu khu 263 ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp tranh giành 8ha đất lâm nghiệp với gia đình bà Phạm Thị Phượng đang canh tác.

Ngày 16/12, Hải cùng một số đối tượng mang máy cày vào khu vực đất của bà Phượng để cày xới. Lúc này, bà Phượng và 30 người khác mang theo hung khí kéo đến.

Tại đây, Hải dùng súng bắn một phát đạn về nhóm của bà Phượng. Tuy nhiên, viên đạn đi lệch hướng nên không trúng ai. Ngay sau đó, nhóm người của bà Phượng lao vào đánh nhóm của Hải.

Vụ ẩu đả khiến 1 người chết, 7 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng, 7 viên đạn cùng nhiều hung khí.

25552582_1434873556629620_915075983_o-1339403

Hiện trường xảy ra vụ việc tranh chấp đất ở huyện Ea Súp 

Trước đó, ngày 18/12, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam 7 nghi can liên quan trực tiếp đến vụ hỗn chiến tranh giành đất để điều tra về hành vi giết người gồm: Phạm Thị Phượng (44 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi), Nguyễn Trọng Tố (30 tuổi), Hà Văn Pha (40 tuổi) cùng ngụ xã Ea Bung; Dương Văn Huấn (33 tuổi) và Dương Văn Hiến (28 tuổi) cùng ngụ xã Ya Tờ Mốt Ea Súp.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an huyện Ea Súp đang phối hợp để làm rõ vụ việc.

Video: Tranh chấp đất đai, dùng súng bắn hàng xóm ở Hà Giang

MY VÂN
Bình luận
vtcnews.vn