Hỗn chiến tranh chấp đất đai, 8 người thương vong ở Đắk Lắk: Bắt thêm một nghi can

Pháp luậtThứ Ba, 13/11/2018 16:59:00 +07:00

Sau 1 năm, cơ quan công an đã bắt thêm một nghi can trong vụ hỗn chiến khiến 1 người chết, 7 người phải nhập viện cấp cứu ở Đắk Lắk.

Ngày 13/11, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thủy (26 tuổi, ngụ xã Ea Bung, huyện Ea Súp) để điều tra hành vi giết người.

25436477_491718131225599_648747620_n-0039379

Các nạn nhân trong vụ hỗn chiến đang điều trị tại bệnh viện.  

Theo cơ quan điều tra, Thủy là nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến tranh giành đất lâm nghiệp ở huyện Ea Súp vào cuối năm 2017. 

Trước đó, sáng 16/12, tại tiểu khu 263 xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa 2 nhóm người.

Theo đó, một nhóm khoảng 10 người đưa máy cày vào khu vực trên để cày đất. Đến trưa cùng ngày, khoảng 20-30 người dân canh tác đất lâm nghiệp tại tiểu khu 263 kéo đến phản đối, cho rằng đây là khu đất họ đã canh tác nhiều năm qua. 

2 nhóm mang dao rựa, súng tự chế, mã tấu, gậy xông vào đánh nhau. Vụ xô xát khiến anh Phạm Thế Văn (SN 1991, trú huyện Ea Súp) chết tại chỗ. Ngoài ra, 7 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp đất đai.

Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an huyện Ea Súp đang phối hợp để làm rõ vụ việc.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn