Hỗn chiến ở lò mổ, một thanh niên chết thảm

Pháp luậtThứ Ba, 19/01/2016 04:37:00 +07:00

Bị Khánh dùng mã tấu chém tới tấp, Sang rút con dao bầu mổ lợn đâm thẳng vào đầu đối phương.

(VTC News) - Bị Khánh dùng mã tấu chém tới tấp, Sang rút con dao bầu mổ lợn đâm thẳng vào đầu đối phương.

Rạng sáng 19/1, tại khu vực lò mổ Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là Lê Quốc Khánh (SN 1993, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Vác dao mổ lợn, chém nhau, một chết, một bị thương nặng, Đà nẵng, chém chết người, mã tấu
Lò mổ, nơi xảy ra vụ việc
Theo các nhân chứng, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, Lê Quốc Khánh có đến khu vực lò mổ ngồi nhậu với bạn thì nảy sinh mâu thuẫn với nhóm bạn của Huỳnh Thanh Sang (SN 1991, trú cùng địa phương, từng làm nhân viên ở lò mổ này).

Hai bên xảy ra cãi cọ bên bàn nhau nhưng được mọi người can ngăn nên Khánh rủ bạn về nhà để nhậu tiếp. Một lúc sau, Khánh đi mua thuốc lá thì gặp Sang ở quán (cách lò mổ khoảng 100 mét).

Gặp nhau, Khánh và Sang tiếp tục cãi cọ, Sang vung tay đánh Khánh rồi bỏ vào lò mổ nhậu tiếp. Bị đánh, Khánh bỏ chạy về nhà rút mã tấu chạy đi tìm Sang. Nam thanh niên này hung hăng chém liên tiếp vào người đối thủ.

Trong lúc nóng giận, Sang chụp lấy con dao trong lò mổ đâm vào đầu Khánh khiến người này gục tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện giao thông vận tải Đà Nẵng (quận Liên Chiểu). Tuy nhiên, do vết thương ở đầu quá nặng, Khánh đã tử vong ngay sau đó.

Mặc dù đang được điều trị tại Bệnh viện, nhưng khi hay tin Khánh chết, Sang đã lén bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng và công an quận Liên Chiểu khẩn trương điều tra làm rõ.


Video: Hàng chục thanh niên chém nhau kinh hoàng trước quán bar

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn