Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm tại quán bar ở Bình Dương: Bắt giữ hai nghi can

Pháp luậtThứ Bảy, 26/08/2017 17:26:00 +07:00

2 nhóm thanh niên đã xảy ra hỗn chiến kinh hoàng ngay trong đêm khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Chiều 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với các nghi can Nguyễn Thành Lộc (22 tuổi, ngụ Bình Dương) và Trần Chánh Quốc (20 tuổi, ngụ An Giang) để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Giết người”.

Lộc và Quốc là hai đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ hỗn chiến xảy ra ở quán bar F1 (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào đêm 22/8.

unnamed-1503734786785-0-0-828-1334-crop-1503734793364

 2 đối tượng tại cơ quan công an. 

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/8, Quốc cùng nhóm bạn khoảng 15 người vào bar F1 để tổ chức sinh nhật. Cùng thời gian này Lê Phạm Hoàng Phúc (22 tuổi, ngụ Bình Dương) cũng cùng nhóm bạn vào quán để chơi.

Kết thúc buổi tiệc, nhóm của Quốc ra về, khi xuống nhà xe thì hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân được xác định là do Quốc thấy một người bên nhóm của Phúc lấy nhầm mũ bảo hiểm của nhóm mình.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, cả hai nhóm xông vào đánh nhau loạn xạ. Quốc rút dao đâm nhiều nhát vào ngực Phúc, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy nạn nhân gục ngã, nhóm của Quốc lên xe trốn khỏi hiện trường.

Video: Dấu hiệu tội ác của sát nhân tâm thần, ngáo đá. 

Trong lúc đó, nhóm của nạn nhân đuổi theo để trả thù. Truy đuổi khoảng 500m, những người trong nhóm của Phúc bắt kịp nhóm của hung thủ nên tiếp tục xảy ra hỗn chiến.

Lộc (nhóm của Quốc) rút dao đâm nhiều nhát làm anh Đinh Xuân Tài (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, nhóm của Phúc) trọng thương, gục trên vũng máu. Cuộc hỗn chiến cũng khiến nhiều người khác bị thương nặng.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra về hành vi “giết người”. Đối với những đối tượng còn lại có liên quan đến vụ hỗn chiến, lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Dương Thương
Bình luận
vtcnews.vn