Hỗn chiến kinh hoàng, một nam thanh niên bị đâm chết dã man

Pháp luậtThứ Tư, 17/02/2016 06:06:00 +07:00

Trong lúc đang bỏ chạy trong cuộc ẩu đả, một nam thanh niên bị đâm gục tại chỗ và tử vong sau đó.

(VTC News) - Trong lúc đang bỏ chạy trong cuộc ẩu đả, một nam thanh niên bị đâm gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Ngày 17/2, tin từ trưởng thôn Tân Bình (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) cho biết, khoảng 22h ngày 16/2 trên địa bàn thôn xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng khiến một nam thanh niên bị đâm chết.
Mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên, một nam người bị đâm tử vong (Ảnh minh họa)
Mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên, một người bị đâm tử vong (Ảnh minh họa) 
Cụ thể, tối 16/2, nhiều người dân thôn Tân Bình đang nằm ngủ trong nhà thì nghe tiếng ồn ào ở ngoài đường nên chạy ra xem, phát hiện anh N.V.L (SN 1997, trú thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An) nằm gục bên vũng máu với vết thương nặng ở lưng.

Người này sau đó được đưa đi cấp cứu ở trạm y tế thị trấn Thuận An nhưng tử vong sau đó vì vết thương thủng phổi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Vang đã cử lực lượng vào cuộc điều tra, thực nghiệm hiện truờng làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định nghi can đâm chết người là Ng.V.B (SN 1997, trú thôn Tân Bình, thị trấn Thuận An). Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên sau khi uống rượu lúc đi chơi Tết.

Theo đó, tối 16/2, một nhóm thanh niên ở thôn Tân Cảng  trong lúc đi chơi đã mâu thuẫn với nhóm thanh niên thôn Tân Bình. Sau đó, nhóm thanh niên thôn Tân Cảng kéo sang thôn Tân Bình để dằn mặt "đối thủ" dẫn đến vụ hỗn chiến.

Tại đây, trong lúc bỏ chạy anh N.V.L đã bị Ng.V.B đâm gục tại chỗ. Được biết, nạn nhân làm nghề sửa giày ở TP.HCM và về quê ăn tết từ ngày 25 tháng Chạp (Âm lịch).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.
Video: Hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn