Hơn 8,500 lính Nga tham gia vào khóa huấn luyện kỹ năng sinh tồn

Thế giớiThứ Tư, 20/01/2016 03:15:00 +07:00

Hơn 8,500 lính hợp đồng tại Quân khu phía Đông (EMD) của Nga sẽ tham gia các khóa huấn luyện các kĩ năng sinh tồn.

(VTC News) - Hơn 8,500 lính hợp đồng tại Quân khu phía Đông (EMD) của Nga sẽ tham gia các khóa huấn luyện các kỹ năng sinh tồn.
Thông báo này được đại tá Đại tá Alexander Gordeev, phát ngôn viên của EMD công bố vào ngày 20/1.
Theo đó, khóa huấn luyện sẽ đào tạo các bài tập từ cơ bản đến chuyên sâu như ném lựu đạn tiêu diệt xe tăng ở cự ly gần, vượt chướng ngại vật và hành quân đường dài 10 km.
Trong bài tập diệt xe tăng, các binh sỹ phải nằm giữa các đường ray cho xe tăng chạy qua trước khi ném lựu đạn vào phía sau của mục tiêu.
Lính Nga tham gia vào khóa học rèn luyện kĩ nâng sinh tồn
Lính Nga tham gia vào khóa huấn luyện  kỹ năng sinh tồn 
“Hơn 8.500 binh lính sẽ tham gia vào các khóa huấn luyện để nâng cao kỹ năng sinh tồn của bản thân, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.”, đại tá Alexander cho biết.
Khóa huấn luyện bao gồm 19 buổi, dự kiến được tổ chức tại các đơn vị quân sự ở khu vực Zabaikalsky và Khabarovsk. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 500 binh sỹ đầu tiên tham gia khóa huấn luyện này.
Trước đó, trong năm 2015 có khoảng 10.500 binh sỹ vượt qua những khóa học tương tự.

Song Hy (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn