Hơn 8.000 người tử vong do tai nạn giao thông năm 2015

Thời sựThứ Bảy, 26/12/2015 11:25:00 +07:00

Số người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2015 đã được kéo giảm so với năm 2014.

(VTC News) - Số người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2015 đã giảm so với năm 2014.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong tháng 12/2015, toàn quốc xảy ra 1.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 700 người, làm bị thương 1.673 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 289 vụ.
Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết thêm, năm 2015 (tính từ ngày 16/12/2014 đến 15/12/2015), toàn quốc xảy ra 22.404 vụ, làm chết 8.671 người, làm bị thương 20.556 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 2.918 vụ, giảm 325 người chết.
 Hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe khách khiến 3 người tử vong, 20 người bị thương trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Trong năm 2015, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 4 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ; phạt tiền hơn 2.700 tỷ đồng; tạm giữ 37.000 ôtô và hơn 515.000 môtô; tước 350.000 giấy phép lái xe. Trong lĩnh vực đường thủy, đã xử lý 198.125 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 112 tỷ đồng.
Liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ, trong cuộc họp tổng kết năm 2015 của Bộ Công an, thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tình trạng người tham gia giao thông chống đối, lăng mạ, tấn công cảnh sát giao thông diễn biến phức tạp trong thời gian qua.
Thiếu tướng Hà cũng nhắc đến hai vụ điển hình xảy ra trong tháng 12 là vụ Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (Đội CSGT số 5, PC67, Công an Hà Nội) và Thượng úy Bùi Đức Toàn (Phòng CSGT, công an tỉnh Hưng Yên) bị xe vi phạm đâm trọng thương, phải nhập viện phẫu thuật.
Về quan điểm của Cục Cảnh sát giao thông, thiếu tướng Trần Sơn Hà kiến nghị cơ quan điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ để sớm xét xử nghiêm minh trước pháp luật, răn đe phòng ngừa.
Video: Tai nạn giao thông hy hữu do con thiêu thân

Hà Minh

Bình luận
vtcnews.vn