Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 17/07/2022 14:25:09 +07:00
(VTC News) -

Hơn 8.500 vận động viên (trong đó có 47 vận động viên nước ngoài) vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên, sông nước tại giải Marathon lớn nhất miền Tây.

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 1

Ngày 17/7, hơn 8.500 VĐV đã cùng nhau tham gia Giải Marathon quốc tế Vietcombank “Mekong Delta Marathon” Hậu Giang 2022.

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 2

 Trong đó có 47 vận động viên nước ngoài đến từ 18 quốc gia.

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 3

Mekong Delta Marathon hướng đến những thay đổi toàn diện, thiết lập những tiêu chuẩn mới của giải chạy lớn nhất khu vực ĐBSCL. (Ảnh: VĂN ĐÔNG)

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 4

Theo đó, toàn bộ đường chạy, các hoạt động phục vụ VĐV, các chương trình được thiết kế hoàn toàn mới.

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 5

Đường chạy được thiết kế hết sức độc đáo, khác biệt khi vận động viên có dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hoá của miền Tây sông nước. (Ảnh: PHẠM THÀNH)

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 6

Điểm độc đáo nữa là tất cả đường chạy đều không lặp lại. Các cự li từ 0,5km, 10km, 21km và 42km đều có điểm khởi đầu và kết thúc cùng 1 địa điểm, tạo thành 1 vòng khép kín (one single loop - 1 vòng không lặp lại).

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 7

Điều này giúp cho các vận động viên luôn hứng thú và trải nghiệm những đường chạy mới mẻ.    

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 8

Tham gia chạy cự ly 42km, ca sỹ Đức Tuấn cho biết, đây là lần thứ 2 anh tham gia giải ở Hậu Giang. Anh gửi lời cảm ơn Ban tổ chức vì đã có những nỗ lực vượt bậc để mang đến những điều tốt đẹp nhất, tạo một cuộc đua khác biệt nhất có thể cho VĐV từ khắp mọi miền đất nước.

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 9

“Sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, cảnh vật và con người của ĐBSCL đã trở thành tâm hồn Tuấn. Tuấn yêu tha thiết nơi này với tất cả những điều mộc mạc nhất. Việc tham gia giải lần này ngoài tình thân còn vì ý nghĩa quan trọng. Tuấn mong mọi người nhận thức rõ hơn về việc gìn giữ miền đất này nói riêng và môi trường sống của nước ta nói chung. Chung tay góp những phần nhỏ nhưng vô cùng quan trọng cho một tương lai tốt đẹp hơn", ca sỹ Đức Tuấn chia sẻ.

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 10

Người dân dọc đường chạy thân thiện, chào đón các VĐV.

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 11

Trẻ em cổ vũ các VĐV dọc đường chạy.

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 12

Với thông điệp “Chống biến đổi khí hậu”, trọng tâm là xây dựng Hậu Giang xanh, Giải chạy xây dựng các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng với vấn đề biến đổi khí hậu.

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 13

Mỗi VĐV là 1 đại sứ của thông điệp, lan tỏa ý nghĩa cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát triển vùng đất Chín Rồng.

Hơn 8.500 VĐV vừa chạy Marathon vừa trải nghiệm thiên nhiên miền Tây sông nước - 14

Với bất kì một VĐV nào đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ trích kinh phí tổ chức trồng cây. (Ảnh: VĂN ĐÔNG)

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn