Hơn 600 cây thông ở Lâm Đồng bị đầu độc: Khẩn trương xác định nghi phạm

Pháp luậtThứ Năm, 22/11/2018 16:24:00 +07:00

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý vụ hơn 600 cây thông bị khoan lỗ trên thân cây đầu độc.

Ngày 22/11, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo giao UBND huyện Lâm Hà, Sở NN-PTNT chỉ đạo khẩn trương xác định đối tượng vi phạm trong vụ hủy hoại rừng quy mô lớn tại tiểu khu 274 (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban quản lý).

766fc7fc2267c2399b76-1542857019-width640height360

Các thân cây thông bị đục lỗ khiến cây chết dần dần. 

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị điều tra vào cuộc làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra vụ phá rừng, xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền và báo cáo trước 30/11. 

Trước đó, 674 cây thông bị khoan lỗ chi chít trên thân cây với diện tích khoảng 16.800m2 tại thôn 6, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Tại hiện trường, toàn bộ những cây thông 3 lá có đường kính từ 20 - 30cm lá đã chuyển màu đỏ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện có một chai nhựa đựng thuốc diệt cỏ nghi là dùng để đổ vào các lỗ khoan trên những cây thông.

Đáng nói, vạt rừng thông bị đầu độc này nằm sát ngay các vườn cà phê và dâu tằm của người dân địa phương.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn