Hơn 56.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thời sựChủ Nhật, 20/06/2010 06:35:00 +07:00

(VTC News) – Trong 2 ngày 21, 22/6/2010 sắp tới, 56.053 HS lớp 9 của TP.HCM sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ.

(VTC News) – Trong 2 ngày 21, 22/6/2010 sắp tới, 56.053 học sinh lớp 9 của TP.HCM sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ.

Sẽ có hơn 85% thí sinh (46.368 học sinh) được tuyển chọn vào lớp 10 các trường THPT,  720 học sinh trên tổng số 7.971 thí sinh đăng kí dự thi được tuyển vào lớp 10 chuyên.

Vào sáng 21/6, các em sẽ thi môn Văn, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nhật). Các học sinh sẽ thi môn Toán vào sáng 22/6 và thi môn chuyên vào chiều 22/6 (nếu có). Sẽ có 105 hội đồng thi đặt rải rác khắp 24/24 quận huyện của TP, bao gồm 94 hội đồng thi THPT và 11 hội đồng thi chuyên với 2.382 phòng thi.

Tổng số điểm tuyển của thí sinh sẽ là điểm cộng của môn Văn, Toán (hệ số 2) cộng với điểm của môn thi thứ ba và điểm cộng khuyến khích (nếu có).

Mỗi học sinh sẽ có 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3 để đăng kí vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ các trường THPT chuyên của quốc gia hay TP.HCM như Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa và trường THPT Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM).

Trong phòng thi (ảnh minh họa: N.D) 

Trao đổi với PV VTC News, GĐ Sở GD&ĐT TP.HCM TS Huỳnh Công Minh khẳng định: “Tất cả mọi công tác chuẩn bị cho một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế đã được hoàn tất từ chiều 18/6”.

Nói về kỳ thi này, TS Minh cho biết: TP.HCM sẽ làm chặt chẽ đúng theo tinh thần của một kỳ thi quốc gia. Đề thi sẽ được chuyển đến các HĐ thi một cách rất nghiêm ngặt theo từng ngày thi, có sự hộ tống và giám sát của ngành Công an.

Nội dung đề thi năm nay, theo TS Minh thì sẽ vẫn chủ yếu nằm trong kiến thức cơ bản của lớp 9 (chiếm 80%), 20% nội dung còn lại sẽ để phân loại thí sinh. Riêng đề thi chuyên thì mức độ này sẽ là 60 và 40%.

“Nếu HS nào nắm vững kiến thức cơ bản, có kĩ năng vận dụng kiến thức và thực hành tốt, chúng tôi đảm bảo sẽ có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh năm nay…” – Người đứng đầu ngành GD&ĐT TP.HCM khẳng định rất chắc chắn.

Như vậy, trong năm học tới, TP.HCM sẽ có khoảng 72.3% số học sinh lớp 9 vào được lớp 10 THPT công lập, 22.7% HS vào các trường dân lập, tư thục và số còn lại vào các trường THCN, dạy nghề…

Bên cạnh hình thức thi tuyển, TP có 7 quận – huyện vùng ven như Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Q.2, Q.9, Thủ Đức áp dụng hình thức xét tuyển thông qua kết quả học tập của học sinh trong năm lớp 9.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn