Hơn 500 nhà lập pháp Trung Quốc mất chức vì hối lộ

Thế giớiChủ Nhật, 29/12/2013 10:28:00 +07:00

(VTC News) – Hơn 500 nhà lập pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị mất chức vì tội nhận hối lộ trong bầu cử.

(VTC News) – Hơn 500 nhà lập pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị mất chức vì tội nhận hối lộ trong bầu cử.

Theo hãng thông tấn Xinhua, hơn 500 đại biểu hội đồng nhân dân ở tỉnh Hồ Nam bị mất chức do nhận hối lộ từ 56 đại biểu để bầu cho họ trong cuộc bầu cử ở tỉnh này diễn ra từ 28/12/2012 đến 3/1/2013.

Hơn 500 nhà lập pháp Trung Quốc mất chức vì hối lộ  

Theo tuyên bố của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 28/12, trên 500 đại biểu hội đồng nhân dân của tỉnh này đã từ chức và bị bãi nhiệm do nhận hối lộ trong cuộc bầu cử.

Kênh truyền hình nhà nước CCTV cho hay, sau khi phát hiện vụ bê bối hối lộ quan chức để có cơ hội trúng cử, chính quyền địa phương đã gạch tên 56 người này khỏi danh sách đại biểu Quốc hội của tỉnh Hồ Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu của chính quyền địa phương, 56 người đã hối lộ hơn 500 thành viên Đại hội Đại biểu Nhân dân cùng nhiều quan chức ở thành phố Hành Dương khoảng 110 triệu nhân dân tệ (18 triệu USD).

Bí thư Thành ủy Hành Dương Tong Mingqian, người phụ trách đợt bầu cử “phải chịu trách nhiệm chính cho vụ việc”, cơ quan lập pháp tỉnh Hồ Nam thông báo. Sau khi scandal đưa và nhận hối lộ vỡ lở, ông Tong mất chức và đang bị Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật Trung ương điều tra.

Tố Ngôn (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn