Hơn 500 người vật lộn với 'giặc lửa' trong rừng đặc dụng Hải Vân

Thời sựThứ Tư, 17/08/2016 17:56:00 +07:00

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và người dân Đà Nẵng vất vả đối phó với vụ cháy lớn trong rừng đặc dụng Hải Vân.

Vụ cháy nói trên trên xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 17/8, tại tiểu khu 4A, khu vực rừng Nam Hải Vân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng .

Sau khi nhận được thông tin, UBND quận Liên Chiểu, Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện chữa cháy đến hiện trường.

14012574_917192745090921_25434728_o

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Nguyễn Vương

Theo ghi nhận tại hiện trường, có đến hơn 500 người và 10 phương tiện tham gia chữa cháy, bao gồm lực lượng cảnh sát chữa cháy cùng lực lượng biên phòng và kiểm lâm.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

14045077_917191918424337_1314909669_o

 Lực lượng quân đội cũng được huy động để dập tắt đám cháy - Ảnh: Nguyễn Vương

Nhưng do điều kiện gió biển thổi mạnh, địa hình đồi dốc gây khó khăn cho công tác chữa cháy, đám cháy ngày càng lan rộng và khó kiểm soát. Sau 4 giờ đồng hồ, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn dù đã dùng đến hơn 700 m3 nước.

14044979_917192668424262_1719546027_o

Do địa hình đồi dốc hiểm trở khiến việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Nguyễn Vương

Tính đến 15h chiều 17/8, đám cháy vẫn chưa thể được kiểm soát hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được nhận định là do người dân đốt thực bì gặp gió mạnh, tàn lửa bén lên trên và cháy lan.

Video: Cháy rừng như tận thế, thiêu rụi nhiều ngôi nhà ở Mỹ

Đăng Hoài - Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn