Hơn 500 chiến sĩ Quân khu 7 sẽ hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 21/08/2021 20:42:40 +07:00
(VTC News) -

Từ trưa 23/8, 525 chiến sĩ Quân khu 7 sẽ bắt đầu hỗ trợ Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Một đại diện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã cho biết thông tin trên.

Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam phải báo về Bộ Tổng tham mưu và nhận được đồng ý. Hiện Bộ Tổng tham mưu đã đồng ý nhưng văn bản cụ thể vẫn chưa tới Quân khu 7.

"Do đó, đến sáng 23/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương mới tiếp nhận được lực lượng tăng cường của quân đội. Phải đến trưa 23/8, quân đội bắt đầu hỗ trợ Bình Dương", vị này nói.

Hơn 500 chiến sĩ Quân khu 7 sẽ hỗ trợ Bình Dương chống dịch - 1

Lực lượng Quân y lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và Bình Dương. (Ảnh: VOV)

"Trước tiên, Bình Dương sẽ sử dụng lực lượng của Quân khu 7 với 525 chiến sĩ, còn lực lượng của Bộ quốc phòng thì nằm ở lực lượng Quân đoàn 4 và chúng tôi chưa nhận được quyết định chính thức. Nhiệm vụ chính của quân đội là phối hợp với công an để vận chuyển các nhu yếu phẩm đến tay người dân", đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cho biết thêm.

Chiều 21/8, chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng bác sĩ và học viên quân y từ Hà Nội cũng đã hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), trong bối cảnh tình hình dịch bệnh khu vực phía Nam đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại TP.HCM và Bình Dương.

Các quân nhân được điều động gồm bác sĩ, giảng viên, học viên hệ sau đại học và học viên năm thứ 4 của Học viện Quân y. Đây là lực lượng hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch trong 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội từ ngày 23/8.

Tổng số cán bộ, chiến sĩ được điều động vào TP.HCM là 1.400 người. 300 người lên đường ngày 21/8, 600 người vào ngày 23/8 và 500 người vào ngày 24/8.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn