Hơn 41 nghìn tàu thuyền tránh bão số 7

Thời sựThứ Ba, 02/10/2012 10:24:00 +07:00

(VTC News) - Hiện 41.021 tàu/207.935 người đang hoạt động trên biển được thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động phòng tránh.

(VTC News) - Hiện có 41.021 tàu/207.935 người đang hoạt động trên biển được thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động phòng tránh.

Hướng đi của bão số 7 vào 7giờ sáng nay (2/10) - Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV TƯ. 
Theo thông tin từ Bộ Đội biên phòng, đến 6 giờ sáng nay (2/10/2012), đã thông báo và hướng dẫn cho 41.021 tàu/207.935 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa 98 tàu/987 người; Khu vực quần đảo Trường Sa 970 tàu/10.407 người; Các khu vực khác và neo đậu tại bến 39.953 tàu/196.541 người.

Trước đó, ngày 1/10, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán các nước Trung Quốc, Philippin tại Hà Nội đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân cùng tàu, thuyền của Việt Nam được trú tránh bão và lên bờ khi cần thiết và hỗ trợ cứu nạn trong trường hợp gặp sự cố.

Bộ Y tế cũng đã có Công điện chỉ đạo Sở Y tế các địa phương và các cơ quan chức năng thuộc Bộ triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, thông báo bản tin bão đến các địa phương và đôn đốc, yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra.

Về diễn biến của bão số 7, theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, hồi 7 giờ sáng nay (2/10), vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Trần Vũ
Bình luận
vtcnews.vn