Hơn 40.000 người ủng hộ Alaska sáp nhập Nga

Thế giớiThứ Năm, 10/04/2014 12:57:00 +07:00

(VTC News) - Bản kiến nghị sáp nhập Alaska vào Nga đăng tải ngày 21/3 trên trang web của Nhà Trắng đã nhận được sự ủng hộ của hơn 40.000 người.

(VTC News) - Bản kiến nghị sáp nhập Alaska vào Nga đăng tải ngày 21/3 trên trang web của Nhà Trắng tính đến ngày 9/4 đã nhận được sự ủng hộ của hơn 40.000 người.

Theo qui định, để chính quyền Mỹ chính thức trả lời kiến nghị này, đến 20/4 thông điệp phải có ít nhất 100.000 người ủng hộ.
Nga bán Alaska cho Mỹ vào năm 1867 - Ảnh: RIA  

Về pháp lý ban lãnh đạo Mỹ không nhất thiết phải trả lời những kiến nghị đăng trên trang web của Nhà Trắng hoặc thực hiện các yêu cầu chứa trong thông điệp. 
Tuy nhiên, quy tắc của trang web nói rằng Nhà Trắng sẽ trả lời nếu có sự ủng hộ vượt quá ngưỡng nêu trên. 
Ngoài ra trong quy tắc cũng nhấn mạnh rằng khi đưa ra câu trả lời Nhà Trắng sẽ không can thiệp vào hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật và vào những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Tòa án.
Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn hãng tin RIA Novosti ngày 25/3, nói đơn yêu cầu mang tên “Alaska trở lại với Nga” đã được mở hôm 21/3 trên trang web của Nhà Trắng. 

Một công dân giấu tên ở Anchorage, Alaska là người lập lá đơn này. Lá đơn chỉ rõ rằng trong quá khứ từ nhiều nghìn năm trước, người Nga đã đến thám hiểm ở Alaska. Trên thực tế, Alaska là lãnh thổ của Nga cho đến năm 1867.
Khi đó, hoàng đế Nga Alexander II đã bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD. Theo tỉ giá hiện tại nếu tính cả lạm phát, số tiền này tương đương với 120 triệu USD.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn