Hơn 4.000 binh sĩ Mỹ nhiễm virus corona

Quân sựThứ Ba, 28/04/2020 07:13:54 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận hơn 4.000 ca mắc COVID-19 trong lực lượng vũ trang nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, gần 300 quân nhân thuộc lực lượng vũ trang nước này được chẩn đoán mắc COVID-19 vào cuối tuần qua, nâng tổng số ca nhiễm trong quân đội Mỹ lên tới 4.213.

Các ca nhiễm nCoV trong quân đội Mỹ dự kiến ​​sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới khi Lầu Năm Góc lên kế hoạch xét nghiệm binh sĩ tại các đơn vị chủ lực.

Hơn 4.000 binh sĩ Mỹ nhiễm virus corona - 1

Có 4.213 binh sĩ Mỹ mắc COVID-19. (Ảnh: US Army)

“Mục đích là tìm hiểu về khả năng quân nhân có thể bị nhiễm virus để chúng ta có biện pháp phòng tránh, bảo vệ lực lượng. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp khoa học và nghiên cứu thêm về virus corona chủng mới", Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết.

Khoảng 2/3 trong số ca nhiễm mới trong quân đội Mỹ đến từ lực lượng hải quân. Trong đó ổ dịch trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt buộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho kiểm tra 100% thủy thủ đoàn. Tính đến hôm 27/4, 969 thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ mắc COVID-19.

Hiện Hải quân Mỹ có 1.659 trường hợp nhiễm virus (chiếm 40%), Lục quân có 995 trường hợp, Không quân có 347. Trong khi, có 304 ca ở Thủy quân lục chiến và 792 ca nhiễm khác từ lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Đến nay, khoảng 1.258 binh sĩ Mỹ nhiễm virus corona chủng mới đã phục hồi. Hơn 91 người (2%) phải nhập viện và có 2 trường hợp thiệt mạng.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nếu tính cả số nhân viên dân sự, người lao động hợp đồng, quân đội Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 6.568 trường hợp nhiễm bệnh.

Kông Anh(Nguồn: Militarytimes, Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn