Hơn 3.200 tàu cá đang ở vùng biển nguy hiểm

Thời sựThứ Bảy, 31/03/2012 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Hiện còn 3.218 tàu/27.240 lao động đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 1.

(VTC News) - Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết, hiện vẫn còn 3.218 tàu thuyền với hơn 27.240 lao động đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Trong đó, Quảng Ngãi có 707 tàu/8.595 lao động, Bình Định 2.010 tàu/14.070 lao động, Phú Yên 218 tàu/2024 lao động, Khánh Hòa 271 tàu/2.448 lao động, Ninh Thuận 12 tàu/103 lao động.

Riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận đã tiến hành kiểm đếm và thông tin về cơn bão số 1 cho hơn 9.500 tàu cá đang hoạt động trên biển.

Đồng thời hướng dẫn, đưa hơn 28.900 tàu thuyền về nơi trú tránh bão an toàn. Hiện Bình Định là địa phương có số tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm nhiều nhất với hơn 2.010 tàu/14.070 lao động.

Để ứng phó với cơn bão số 1 đang mạnh dần lên ngoài khơi, Ban chỉ huy PCLB và TKCN các địa phương từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã có công điện gửi các đơn vị, cơ quan chức năng có phương án hỗ trợ ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động đối phố với bão số 1.

Theo Trung tâm PCLB khu vực MT&TN, trước ảnh hưởng của bão số 1, trong mấy ngày qua, trên biển đã xảy ra một số vụ tai nạn như : Ngày 28/3, tàu cá QNg 48818 TS do ông Châu Hùng Binh (trú tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, thả trôi nổi trên biển. Đến chiều cùng ngày, tàu QNg 48818 TS mới được hai tàu cá khác tiếp cận, kéo về. Hiện ba tàu này vẫn đang trong khu vực nguy hiểm, chưa vào đến bờ an toàn.

Trước đó, ngày 27/3, tàu cá QNg 90046 TS do ông Phạm Văn Mãng làm thuyền trưởng có 12 lao động trên tàu bị hỏng máy tại tọa độ 19041’ vĩ bắc – 112000’ kinh đông, cách mũi Cu Tu (Hải Nam, Trung Quốc) khoảng 55 hải lý về phía Đông.

Sau đó, tàu cá QNg 90046 TS phát tín hiệu cấp cứu và được tàu cá QNg 90252 TS của ông Phạm Văn Quang đến hỗ trợ, lai dắt về đất liền. Tuy nhiên, do sóng lớn tàu kéo cũng bị hỏng máy. Hiện cả hai tàu cá này đang trôi dạt lênh đênh trên khu vực vùng biển nguy hiểm, có gió mạnh, tốc độ trôi khoảng 3-5 hải lý/giờ. Lực lượng chức năng đang tìm phương án để cứu nạn hai tàu cá nói trên.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn