Hơn 300 người dân vây trụ sở xã sau cuộc họp đền bù sự cố môi trường biển

Thời sựChủ Nhật, 11/12/2016 17:30:00 +07:00

Sau cuộc họp đền bù sự cố môi trường biển, cán bộ và người dân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, hơn 300 người đã kéo đến vây trụ sở ủy ban xã yêu cầu giải thích.

Trước đó, vào sáng 10/12, UBND xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo xã và các trưởng thôn để đánh giá, chuẩn bị việc cấp phát tiền đền bù sự cố môi trường mà Formosa Hà Tĩnh gây ra.

15390652_1175533632481962_3512643968636841925_n

Hàng trăm người dân vây trụ sở UBND xã Thạch Lạc 

Tuy nhiên, khi gần kết thúc cuộc họp, một số người dân đã vào phòng họp thắc mắc lý do tại sao không được đền bù. Lãnh đạo xã đã mời một số trường hợp ngồi lại để phân tích kỹ từng đối tượng để kiểm kê, kiểm đếm nhằm lĩnh tiền.

Trong lúc đang họp bàn, một người dân ở bên ngoài chạy vào gặp ông Phượng (xóm trưởng Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) yêu cầu nói rõ việc đền bù. Sau đó, giữa ông Phượng và người này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lúc này, anh Trần Văn Rô (một người dân đến thắc mắc tiền đền bù) cũng lao vào xô xát. Thấy vậy, ông Lâm (bảo vệ chợ Chùa) đã lao vào đánh anh Rô khiến anh này bị thương, phải tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh điều trị.

Sau cuộc ẩu đả, hàng trăm người dân xã Thạch Lạc cho rằng người của chính quyền đánh dân nên đã kéo nhau, tập trung tại trụ sở xã để yêu cầu những người tham gia đánh nhau ra đối chất.

15350657_1175533769148615_867820182852684631_n

Cho rằng người của chính quyền xã đánh dân nên hàng trăm người tụ tập để yêu cầu làm rõ 

“Chúng tôi đến phản ánh bức xúc việc đền bù thì tại sao lại đánh dân, yêu cầu lãnh đạo xã giao người đã đánh anh Rô ra để đối chất, giải trình tại sao hành xử như vậy", một người dân xã Thạch Lạc nói.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, người dân vẫn tập trung tại trụ sở UBND xã Thạch Lạc yêu cầu lãnh đạo xã giao người đã gây thương tích đối với anh Trần Văn Rô để họ đối chất, tuy nhiên người này không có mặt tại hiện trường. 

Trao đổi với PV, ông Dương Kim Mậu – Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã báo cáo lên Công an huyện Thạch Hà, huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường.

Đồng thời bắc loa thông báo đề nghị bà con bình tĩnh, không được kích động đập phá cơ sở vật chất trong trụ sở.

15349649_1175533585815300_7325935101928020631_n

Lực lượng công an huyện Thạch Hà có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc 

Ông Mậu cho biết thêm: "Nguyên nhân xảy ra sự việc trên là do xã đã kê khai, lập danh sách đầy đủ những trường hợp đủ điều kiện hưởng đền bù, nhưng nhiều người dân đòi hỏi kê khai cả những trường hợp đã đi làm ở nước ngoài, sinh viên cũng phải nằm trong diện đền bù, khi chưa được chấp thuận thì họ phản đối".

Được biết, xã Thạch Lạc có hơn 1.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, theo danh sách ban đầu, xã được cấp phát hơn 36 tỷ để chi trả tiền đền bù. Trung bình mỗi hộ dân lĩnh từ 20 triệu đến 200 triệu đồng tiền đền bù.

Video: Công an phường bị tố vô cớ đánh dân phải nhập viên cấp cứu

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn