Hơn 300 ‘ma men’ bị xử phạt trong ngày mồng 4 Tết

An ninh hình sựThứ Hai, 15/02/2021 18:02:31 +07:00

Ngày mùng 4 Tết, lực lượng CSGT đường bộ trên cả nước phát hiện, xử lý 2.436 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 324 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong ngày mùng 4 Tết Tân Sửu (tính từ 14h ngày 14/2 đến 14h ngày 15/2), cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, 24 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ.

So với cùng kỳ Tết năm trước, năm nay, tai nạn giao thông giảm 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 18 người bị thương.

Hơn 300 ‘ma men’ bị xử phạt trong ngày mồng 4 Tết - 1

Vụ tai nạn ở Hải Phòng.

Cùng thời gian này, lực lượng CSGT đường bộ kiểm tra, phát hiện xử lý 2.436 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,17 tỷ đồng; tạm giữ 9 xe ô tô, 785 xe máy; tước 292 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 324 trường hợp.

Trên đường thủy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, lập biên bản 38 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính 5,7 triệu đồng.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn