Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng trong chiến dịch 'Mùa hè nhân ái 2021'

Tin tứcThứ Bảy, 22/05/2021 21:25:30 +07:00
(VTC News) -

Sau 2 ngày (20-21/5), điểm chào hưởng ứng chương trình “Mùa hè nhân ái 2021” được tổ chức tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương đã thu về hơn 300 đơn vị máu.

Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng trong chiến dịch 'Mùa hè nhân ái 2021' - 1

Ngày 20/5, chương trình hiến máu với thông điệp “Giữ nhịp đập trái tim” được tổ chức tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương (Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Sự kiện này là hoạt động mở đầu trong chiến dịch “Mùa hè nhân ái 2021” của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội kết hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6) và nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho các bệnh nhân trong dịp hè 2021.

Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng trong chiến dịch 'Mùa hè nhân ái 2021' - 2

Do dịch bệnh nên nhiều điểm hiến máu dự kiến đã phải hoãn lại. Dù vậy vẫn có khá nhiều người đăng ký hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Sau 2 ngày (20-21/5), điểm hiến máu này thu về hơn 300 đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận lần này giảm nhiều so với các đợt trước đó.

Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng trong chiến dịch 'Mùa hè nhân ái 2021' - 3

Mỗi người đến hiến máu đều được đo thân nhiệt, yêu cầu quét mã trên ứng dụng Bluezone, thực hiện khai báo y tế và đảm bảo giãn cách từ 1,5 – 2m.

Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng trong chiến dịch 'Mùa hè nhân ái 2021' - 4

“Để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh, các nhân viên của Viện đều được xét nghiệm sàng lọc COVID-19, 100% nhân viên đã được tiêm phòng vaccine AstraZeneca đợt đầu”, anh Nguyễn Đức Minh (30 tuổi), điều dưỡng của khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) cho biết.

Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng trong chiến dịch 'Mùa hè nhân ái 2021' - 5

Anh Bùi Đức Tâm (Hà Nam) là một trong số ít người mang nhóm máu hiếm, đang thực hiện hiến máu 450ml lần đầu tiên, sau 11 lần hiến 350ml thành công trước đó. Như nhiều người đi hiến máu khác, anh Tâm không lo sợ khi đi hiến máu ở thời điểm này vì tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của Viện, anh cũng tự ý thức áp dụng các biện pháp phòng dịch cho bản thân.

Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng trong chiến dịch 'Mùa hè nhân ái 2021' - 6

Bàn ăn nhẹ cho những người sau khi hiến máu được trang bị nước rửa tay sát khuẩn và vách ngăn để đảm bảo giãn cách và phòng ngừa dịch bệnh.

Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng trong chiến dịch 'Mùa hè nhân ái 2021' - 7

Khu vực nhận quà tri ân những người đã tham gia hiến máu của chương trình.

Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng trong chiến dịch 'Mùa hè nhân ái 2021' - 8

Cũng giống như nhiều tình nguyện viên khác, bạn Phạm Thu Trang (20 tuổi) đã lựa chọn xa quê trong thời điểm dịch bệnh để ở lại Hà Nội tham gia vận động hiến máu cứu người.

Hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng trong chiến dịch 'Mùa hè nhân ái 2021' - 9

Lượng máu được hiến tặng đang giảm nhưng nhu cầu cứu người bằng máu vẫn đang tăng. Những bệnh nhân ung thư, những người bị tai nạn, những sản phụ và cả em nhỏ đang chờ được cứu, họ cần máu để sống… Hiện Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đang duy trì 4 điểm hiến máu cố định: Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy); Số 132 Quan Nhân, Nhân Chính (quận Thanh Xuân); Số 122 đường Láng (quận Đống Đa) và số 26 Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ngọc Huyền - Thùy Linh - Thu Trang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp