Hơn 300 cán bộ y tế sẵn sàng phục vụ Đại hội Đảng XII

Thời sựThứ Tư, 13/01/2016 07:00:00 +07:00

Hơn 300 cán bộ y tế được chia làm 13 tổ cấp cứu thường trực tại sân bay, các khách sạn, hội trường... trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XII.

Hơn 300 cán bộ y tế được chia làm 13 tổ cấp cứu thường trực tại sân bay, các khách sạn, hội trường... trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XII.

Trên 300 cán bộ y tế từ Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện 108, Bệnh viện E, Giao thông vận tải, Đa khoa Đức Giang, Xanh Pôn, Bạch Mai… phục vụ Đại hội Đảng XII.
Hơn 300 cán bộ y tế được huy động phục vụ Đại hội Đảng 12.
Hơn 300 cán bộ y tế được huy động phục vụ Đại hội Đảng 12.  
Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó trưởng tiểu ban, có tổng số trên 300 cán bộ y tế từ Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện 108, Bệnh viện E, Giao thông vận tải, Đa khoa Đức Giang, Xanh Pôn, Bạch Mai… tham gia tiểu ban.

Toàn bộ chia làm 13 tổ cấp cứu thường trực tại sân bay, các khách sạn có đoàn ở, tại hội trường diễn ra các sự kiện chính của Đại hội, địa điểm biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội.

Ông Khuê cho biết hội đồng chuyên môn với ba chuyên gia đầu ngành về tim mạch và hồi sức cấp cứu gồm GS Phạm Gia Khải (Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương), PGS Nguyễn Gia Bình (Bệnh viện Bạch Mai) và PGS Trịnh Hồng Sơn (Bệnh viện Việt Đức) sẽ thường trực tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Ông Khuê cũng cho biết, ngoài các đoàn đại biểu từ bộ ngành trung ương và tỉnh, thành tham dự đại hội, dịp này có trên 150 đại biểu từng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ cao cấp các thời kỳ, người cao tuổi nhất đã 94 tuổi và từng tham gia ĐH Đảng đầu tiên cũng về dự.
Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn