Hơn 3.000 thí sinh đầu tiên thi vào lớp 10 chuyên ở TP.HCM

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 26/05/2023 09:57:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 26/5, 3.092 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trường tổ chức 3 điểm thi tại quận 5 gồm: Trường Phổ thông Năng khiếu, Trường THCS Hồng Bàng và Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An. 

Thí sinh dự thi sẽ làm bài các bài thi không chuyên Ngữ văn, tiếng Anh (sáng) và Toán (chiều) trong ngày 26/5, bài thi môn chuyên vào ngày 27/5.

Hơn 3.000 thí sinh đầu tiên thi vào lớp 10 chuyên ở TP.HCM - 1

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM, diễn ra từ ngày 26 đến 27/5. (Ảnh: N.Quyên)

Thí sinh đăng ký dự thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng, ưu tiên trúng tuyển với nguyện vọng cao nhất.

Học sinh làm tối thiểu là 4 bài dự thi, bao gồm Toán, Ngữ văn và tiếng Anh cùng với một bài dự thi môn chuyên. 

Năm nay, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển 17 lớp 10 chuyên với 595 học sinh.

Trong đó tuyển 9 lớp chuyên theo môn, với 315 học sinh, gồm: Toán và tiếng Anh (4 lớp), Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tin học (mỗi môn 1 lớp).

Ngoài ra, tuyển 8 lớp chuyên theo lĩnh vực, gồm 6 lớp chuyên Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2 lớp chuyên Khoa học Xã hội, với tổng chỉ tiêu là 280 học sinh.

Như vậy, so với số học sinh đăng ký dự thi và chỉ tiêu, tỷ lệ chọi là 1/5,2. Đây cũng là tỷ lệ chọi cao nhất trong vòng 5 năm qua. 

Hơn 3.000 thí sinh đầu tiên thi vào lớp 10 chuyên ở TP.HCM - 2

Thí sinh có mặt tại điểm thi Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). (Ảnh: N.Lê)

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài thi là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh (hệ số 1) cùng với bài thi môn chuyên (hệ số 2). Bài thi sẽ được tính theo thang điểm 10.

Theo đại diện Trường Phổ thông Năng khiếu, trường tuyển sinh với phạm vi cả nước, nhưng thí sinh đăng ký dự thi chủ yếu vẫn là học sinh lớp 9 của TP.HCM.

Năm 2022, điểm chuẩn lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu từ 22,1 - 32,6. Lớp chuyên tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất, thấp nhất là lớp chuyên Khoa học Xã hội.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn