Hơn 220.000 hồ sơ "vô chủ" ở ngày đăng ký thi ĐH đợt 1

Thời sựThứ Bảy, 03/07/2010 05:56:00 +07:00

(VTC News) – Theo báo cáo chính thức từ Bộ GD&ĐT, tính đến 12h trưa nay, đã có hơn 640.000 thí sinh đến làm thủ tục thi ĐH đợt 1, đạt tỷ lệ 74.12%.

(VTC News) - Theo thống kê sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 12 giờ hôm nay, ngày 3/7, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại các trường sáng nay là hơn 640.000 em trên tổng số hồ sơ đăng ký là hơn 863.700 bộ, đạt tỷ lệ trên 74,1%.

Đánh giá của lãnh đạo Vụ ĐH - Bộ GD&ĐT cho biết, tình hình làm thủ tục của các thí sinh tại các điểm thi ĐH trong cả nước đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào nghiêm trọng xảy ra. Chỉ trừ một vài nút giao thông kẹt xe tại một số địa điểm thi ở TP.HCM, tình hình giao thông trên cả nước trong sáng 3/7 là không đáng kể.

Tính đến 12h trưa hôm nay, đã có hơn 640.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1, đạt tỷ lệ khoảng 74.12%, tăng hơn nhẹ so với năm ngoái.

Giám thị 1 kiểm tra phiếu báo danh và giấy tờ tùy thân của thí sinh vào sáng 3/7 khi đến làm thủ tục (ảnh: N.D) 

Năm nay, toàn quốc có 863.721 hồ sơ đăng kí dự thi ĐH trong đợt 1, giảm khoảng 70.000 hồ sơ so với cùng kỳ của năm ngoái. Cả nước cũng có 997 điểm thi với hơn 25.200 phòng thi.

Về tình hình kẹt xe khá nhiều ở một số điểm thi ĐH lớn tại TP.HCM, ông Đỗ Quốc Anh - GĐ Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM khẳng định: Cơ quan này sẽ tiếp tục có đề nghị với UBND TP.HCM và lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ tăng cường lực lượng, giải tỏa giao thông nhằm tránh diễn ra tình trạng ùn tắc, dẫn đến việc thí sinh đến trường thi trễ trong ngày thi đầu tiên của đợt 1.

Ngày mai (4/7), các thí sinh thì ĐH đợt 1 – khối A, V sẽ thi môn Toán đầu tiên vào buổi sáng với thời gian 180 phút.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn