Hơn 22.000 chữ ký kêu gọi công nhận Cộng hòa Lugansk, Donetsk

Thế giớiThứ Sáu, 15/08/2014 12:47:00 +07:00

(VTC News)- Hơn 22.500 người đã ký vào một lá đơn kiến nghị trên mạng kêu gọi Liên hợp quốc công nhận độc lập của các nước cộng hòa Lugansk và Donetsk.

(VTC News) - Hơn 22.500 người đã ký vào một lá đơn kiến nghị trên mạng kêu gọi Liên hợp quốc công nhận độc lập của các nước cộng hòa Lugansk và Donetsk.

“Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người giành được độc lập bằng những chữ ký ủng hộ của chúng tôi thay vì chỉ ngồi trước TV mà theo dõi”, Vladimir, một người nói tiếng Nga sống tại Đức nói. Vladimir là người viết lá đơn kiến nghị gửi lên mạng quốc tế kiến nghị Avaaz một tháng trước.

Đơn kiến nghị cần có khoảng 30.000 chữ ký để gửi tới Liên hợp quốc. Đến sáng14/8, đã có 22.500 người tham gia ủng hộ hoạt động này.
Tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, số người chết ngày càng nhiều

Kể từ giữa tháng 4, chính quyền Kiev đã tiến hành các hoạt động quân sự ở miền Đông Nam nước này nhằm ngăn chặn phong trào của phe ly khai thân Nga.

Bạo lực ngày càng gia tăng kể từ sau khi Lugansk và Donetsk tuyên bố tách khỏi Ukraine và tuyên bố thành lập các nước cộng hòa độc lập. 
Trong diễn biến khác, khi tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, quân ly khai lại phải đối mặt sự thay đổi lãnh đạo.

Bộ trưởng quốc phòng của nước Cộng hoà Donetsk tự phong, Igor Girkin, được biết đến với tên gọi Strelkov, đã từ chức, hãng RIA Novosti của Nga đưa tin.
Bộ trưởng quốc phòng của nước Cộng hoà Donetsk tự phong Strelkov

Ông Alexander Zakharchenko, người đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng của cộng hòa Donetsk cho biết ông Strelkov sẽ chuyển sang làm một công việc quan trong khác nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Ông Vladimir Kononov được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng quốc phòng thay cho ông Strelkov, theo thông báo của phe ly khai.

Igor Strelkov từng là lãnh đạo của lực lượng tự vệ Slaviansk, và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh Châu Âu.

Trước đó, có tin ông Strelkov đã bị thương nghiêm trọng nhưng ông Alexander Borodai đã bác bỏ thông tin trên và tuyên bố đó là những tin tức hoàn toàn sai.

Cũng trong này hôm qua, lãnh đạo của nước cộng hòa tự xưng Lugansk, ông Valery Bolotov, cũng tuyên bố tạm thời rút lui vì lý do sức khỏe.

Minh Lý
Bình luận
vtcnews.vn