Hơn 200kg mỡ động vật thối suýt vào bụng thực khách

Thời sựChủ Nhật, 27/05/2012 06:20:00 +07:00

(VTC News) – Khi dừng xe, yêu cầu mở khoang hành lý kiểm tra kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 200kg mỡ động vật hôi thối được đựng trong 4 thùng xốp.

(VTC News) – Khi dừng xe, yêu cầu mở khoang hành lý kiểm tra kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 200kg mỡ động vật hôi thối được đựng trong 4 thùng xốp.

Sự việc được phòng CSGT – Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25/5 tại Km 588+ 500 QL1A thuộc địa phận xã Kỳ Nam (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Tại thời điểm trên, khi lực lượng công an cho dừng xe ô tô khách BKS 53S- 6647 đang chạy theo hướng Bắc Nam đã phát hiện trong khoang chứa hành lý 4 thùng xốp chứa hơn 200kg mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. 

Chủ xe Nguyễn Thành Tý (trú tại huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Lắc) không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số mỡ bẩn nói trên và khai nhận số hàng trên được ký gửi từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào Bến xe Miền Đông (TP. HCM) để giao cho khách.
 Số thịt lợn thối vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bìnhbắt giữ
trên xe khách Bắc - Nam

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng ở các tỉnh miền Trung đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các xe khách vận chuyển thịt và mỡ lợn hôi thối, không rõ nguồn gốc từ các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh miền Nam tiêu thụ.

Tin từ phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý gần 10 vụ vận chuyển thịt lợn hôi thối không rõ nguồn gốc được đưa vào phía Nam tiêu thụ.

Gần đây nhất, vào lúc 15 giờ ngày 19/5, tại địa bàn huyện Quảng Trạch đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô khách BKS 18N-4027 chở 200kg thịt lợn không rõ nguồn gốc được đựng trong 4 thùng xốp đã bốc mùi hôi thối. 

Chủ xe Trần Văn Quỳnh (trú tại Nam Định) khai nhận số thịt trên được vận chuyển vào Nha Trang để tiêu thụ.

T.H

Bình luận
vtcnews.vn