Hơn 2000 ngọn nến 'hóa' bản đồ Việt Nam tri ân anh hùng liệt sỹ

Thời sựThứ Hai, 20/07/2015 05:08:00 +07:00

Tại nghĩa trang Tây Tựu, Hà Nội hơn 2000 ngọn nến đã được các bạn trẻ thắp lên trong buổi lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do

Đã từ lâu, tháng 7 được coi là tháng tri ân với những người cống hiến, hy sinh và ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.

Đã từ lâu, tháng 7 được coi là tháng tri ân với những người cống hiến, hy sinh và ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.

Tối 19/7 tại nghĩa trang liệt sỹ Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra lễ truyền đăng, thắp nén hương để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ cũng như tri ân những thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng.

Tối 19/7 tại nghĩa trang liệt sỹ Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra lễ truyền đăng, thắp nén hương để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ cũng như tri ân những thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng.

Trong buổi lễ, nhóm bạn trẻ của CLB Thanh Thiếu niên Phật tử Thiện Tâm Hà Nội đã thực hiện quét dọn sạch sẽ toàn bộ khuôn viên của nghĩa trang và hoàn thành việc dâng hoa, dân nến cho toàn bộ hơn 2000 phần mộ tưởng niệm các liệt sỹ đã ngã xuống vì dân tộc.

Trong buổi lễ, nhóm bạn trẻ của CLB Thanh Thiếu niên Phật tử Thiện Tâm Hà Nội đã thực hiện quét dọn sạch sẽ toàn bộ khuôn viên của nghĩa trang và hoàn thành việc dâng hoa, dân nến cho toàn bộ hơn 2000 phần mộ tưởng niệm các liệt sỹ đã ngã xuống vì dân tộc.

Thắp ngọn nến, dâng nén tâm hương lên tượng đài liệt sỹ.

Thắp ngọn nến, dâng nén tâm hương lên tượng đài liệt sỹ.

Buổi lễ thu hút sự tham gia của hơn 500 bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội cùng tham gia thắp nến

Buổi lễ thu hút sự tham gia của hơn 500 bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội cùng tham gia thắp nến

Những ánh nến lung linh được xếp thành dáng hình đất nước.

Những ánh nến lung linh được xếp thành dáng hình đất nước.

Tấm Bản đồ Việt Nam được xếp từ hàng trăm ngọn nến, là biểu tượng để cầu phúc cho đất nước yên bình, thịnh vượng, cũng là để cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ trên khắp cả nước.

Tấm Bản đồ Việt Nam được xếp từ hàng trăm ngọn nến, là biểu tượng để cầu phúc cho đất nước yên bình, thịnh vượng, cũng là để cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ trên khắp cả nước.

Những ngọn nến nhân ái, ngọn nến từ bi sẽ xoa dịu nỗi đau, ru các anh giấc ngủ an lành.

Những ngọn nến nhân ái, ngọn nến từ bi sẽ xoa dịu nỗi đau, ru các anh giấc ngủ an lành.

Nhiều em nhỏ cũng được cha mẹ đưa tới nghĩa trang để dâng nén tâm hương, kể lại những câu chuyện, những công ơn to lớn của những anh hùng liệt sỹ đã vĩnh viễn bỏ lại tuổi thanh xuân để đem đến cuộc sống thanh bình hiện nay.

Nhiều em nhỏ cũng được cha mẹ đưa tới nghĩa trang để dâng nén tâm hương, kể lại những câu chuyện, những công ơn to lớn của những anh hùng liệt sỹ đã vĩnh viễn bỏ lại tuổi thanh xuân để đem đến cuộc sống thanh bình hiện nay.

Nghĩa trang liệt sỹ Tây Tựu là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 anh hùng liệt sỹ trong suốt các cuộc chiến tranh. (Ảnh: Việt Linh)

Nghĩa trang liệt sỹ Tây Tựu là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 anh hùng liệt sỹ trong suốt các cuộc chiến tranh. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn