Hơn 2.600 người liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội sẽ thêm ca mắc

Tin nhanh 24hThứ Năm, 06/05/2021 18:01:00 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội xác định có 2.621 trường hợp gồm người đến khám, chữa bệnh và thăm nom, chăm sóc người bệnh ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Ngày 6/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, nhiều ca ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Sở Y tế Hà Nội cho rằng ổ dịch có nguy cơ, phức tạp nhất là ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tuy nhiên nếu chúng ta bình tĩnh ngăn chặn được ổ dịch này sẽ là thành công lớn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Từ ngày 14/4 đến 5/5, Hà Nội ghi nhận 2.621 trường hợp người đến khám chữa bệnh, thăm nom, chăm sóc người bệnh… Sở đã phối hợp, ban hành văn bản đến các địa phương, quận, huyện khoanh vùng những trường hợp này.

Sở Y tế nhận định các ca mắc mới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 sẽ tiếp tục tăng. Điều đáng quan ngại là người bệnh, người thân, người chăm sóc, người đến thăm non… rời bệnh viện trước khi bệnh viện được phong tỏa. Do đó nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng rất cao. “Chúng tôi tiên lượng sắp tới Hà Nội chắc chắn tiếp tục phát hiện các ca dương tính, ổ dịch trong cộng đồng”, bà Hà cho biết.

Hơn 2.600 người liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội sẽ thêm ca mắc - 1

Sở Y tế nhận định các ca nhiễm liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có thể tăng trong thời gian tới. (Ảnh minh hoạ)

14h hôm nay, Binh chủng hóa học của Bộ tư lệnh Thủ đô phun khử khuẩn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Sở Y tế cũng đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng và vùng có nguy cơ trên địa bàn và sẽ thực hiện sớm nội dung này. 

Sở đã quán triệt tất cả các bệnh viện và trung tâm y tế nâng cao năng lực xét nghiệm, năng lực lấy mẫu đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế, có kịch bản phân luồng trong trường hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 quá tải.

Trước mắt thành phố sẽ sử dụng Bệnh viện Dã chiến Mê Linh làm cơ sở cách ly F1, trong thời gian tới Sở sẽ phối hợp với các đơn vị mở rộng địa điểm cách ly. 

Tại cuộc họp, các địa bàn có các ca F0 của TP báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch đến nay. Bên cạnh việc tiếp tục khoanh vùng dập dịch, huyện Đông Anh báo cáo xác định có 1.783 người liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và có 57 F1 (34 trường hợp âm tính lần 1 còn lại chờ kết quả).

Huyện Mê Linh có 407 trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, tất cả sẽ được lấy mẫu xét nghiệm trong chiều 6/5.

Trương Huyền - Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn