Hơn 1.700 mét vuông lúa chết khô vì bị phun thuốc cỏ cháy

Pháp luậtThứ Tư, 02/05/2018 22:39:00 +07:00

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thế Minh (SN 1959), trú tại thôn 10, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã mua thuốc diệt cỏ cháy, phun lên diện tích hơn 1.700 mét vuông lúa của gia đình đối phương.

Ngày 2/5, thượng úy Hà Văn Duy - Đội phó đội CSĐT Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thế Minh về tội danh “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, ngày 18/4, công an huyện Triệu Sơn nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Nam (SN 1975), trú tại thôn Ân Mọc, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn về việc lúa nhà chị Minh bỗng chết khô trên đồng, nghi do bị kẻ xấu phun thuốc diệt cỏ hãm hại.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 20/4, công an huyện Triệu Sơn xác định được Nguyễn Thế Minh chính là kẻ khiến ruộng lúa của gia đình chị Nam chết khô.

lua

 Hơn 1.700 mét vuông lúa chết khô vì bị phun thuốc cỏ cháy.

Tại cơ quan công an, Minh khai có quan hệ tình cảm với chị Nam. Chồng chị Nam mất năm 2004, còn Minh thì đã chia tay vợ từ lâu. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Minh uống rượu say rồi đến nhà chị Nam chơi và đánh rơi chiếc ví, trong ví có hơn 1 triệu đồng. Trong khi chị Nam khẳng định đã trả lại ví cho Minh thì Minh lại nói chưa nhận được. 

Đêm 13/4, Minh say rượu, nhớ lại việc mất ví của mình nên tức giận và đi mua thuốc diệt cỏ, lấy bình phun và thực hiện hành vi phun thuốc cỏ cháy lên ruộng lúa của chị Nam, khiến diện tích lúa hơn 1.700 mét vuông của gia đình chị Nam bị chết khô, thiệt hại hơn 6,5 triệu đồng.

Hoàng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn