Hơn 160.000 học sinh tại Hà Nội và TP.HCM thi vào lớp 10 công lập

Giáo dụcChủ Nhật, 02/06/2019 07:10:00 +07:00

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội và TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 2/6 và 3/6 với hơn 160.000 thí sinh tham dự.

Sáng 2/6, học sinh sẽ dự thi vào lớp 10 trường công lập ở Hà Nội và TP.HCM với môn Ngữ văn.

Tại Hà Nội từ 6h sáng trên khắp ngả đường, bố mẹ đưa con đến điểm thi, nhiều em tự đi cùng nhóm bạn. Lực lượng an ninh và tình nguyện có mặt từ sớm. 

2019 là năm đầu tiên các thí sinh Hà Nội thi tới 4 môn và vào các trường THPT công lập dựa vào điểm thi, không tính điểm rèn luyện và học tập ở bậc THCS.

Hà Nội có 85.870 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập (tính cả thí sinh được xét tuyển thẳng). Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ là 67.230, trường ngoài công lập là 21.820. Số còn lại phải học dân lập với mức học phí cao hơn hẳn, hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề. 

Sau môn thi Ngữ văn, chiều nay, thí sinh thi môn Toán, hình thức tự luận với thời gian làm bài là 120 phút. Ngày 3/6, thí sinh tiếp tục bài thi môn Lịch sử, Ngoại ngữ. Các thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường THPT chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội làm bài thi trong ngày 3 và 4/6.

lichlop10 3

 Lịch thi lớp 10 ở Hà Nội

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, tổng số thí sinh dự thi lớp 10 năm học 2019 - 2020 là 80.327 em.

Trong khi đó, năm học này các trường công lập tại TP.HCM chỉ lấy 67.299 học sinh. Như vậy, sẽ có hơn 13.000 học sinh không vào được lớp 10 công lập. Đây là số lượng thí sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập lớn nhất từ trước đến nay ở TP.HCM.

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của TP.HCM diễn ra trong ngày là 2/6 và 3/6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn lần lượt là Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán, thi thêm môn chuyên nếu thí sinh đăng ký vào trường chuyên, lớp chuyên.

lich101 4

Lịch thi vào lớp 10 ở TP.HCM.  

Năm nay, thành phố có 135 điểm thi vào lớp 10, trong đó có 126 điểm thi lớp 10 thường và 9 điểm thi lớp 10 chuyên, với tổng số 3.417 phòng thi. Hơn 10.200 giám thị được huy động để phục vụ kỳ thi này.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng lưu ý, trường hợp thí sinh đến phòng thi muộn, nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh dự thi.

Tất cả các trường hợp đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Vật dụng thí sinh được mang phòng thi gồm: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Linh Nhi - Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn