Hơn 1.600 du học sinh 'mất tích', Nhật Bản siết quy định tuyển sinh với sinh viên nước ngoài

Giáo dụcThứ Tư, 12/06/2019 11:14:00 +07:00

Sau vụ hơn 1.600 du học sinh ở Tokyo đột nhiên mất tích, chính phủ Nhật Bản sẽ siết chặt các quy định đối với tuyển sinh sinh viên nước ngoài nhằm tránh rủi ro.

Từ năm 2016 đến nay, Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo mất liên lạc với 1.610 sinh viên nước ngoài, 700 người hủy tư cách nhập học và 178 người chuyển đến địa điểm khác. Trong đó nhiều sinh viên không đạt trình độ tiếng Nhật dành cho nghiên cứu sinh cũng được trường tuyển vào.

Bộ Giáo dục Nhật Bản đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc này.

Trên tờ The Japan Times, Bộ trưởng Bộ giáo dục Masahiko Shibayama khẳng định Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo sẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc nghiêm trọng trong ba năm qua. 

n-welfareuniv-a-20190612-870x549

 Đại học Phúc lợi Xã hội Nhật Bản - nơi "để mất dấu vết" của hơn 1.600 sinh viên nước ngoài trong 3 năm. (Ảnh: The Japan Times)

Bên cạnh Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo, từ tháng 3 đến tháng 5, Nhật Bản điều tra thêm bốn trường đại học ở Tokyo và các thành phố khác. Kết quả, các trường này đều tiếp nhận nhiều sinh viên không đạt khả năng ngôn ngữ hoặc không có điều kiện chi trả học phí.

Bộ Giáo dục cho biết sẽ xem xét giảm hoặc rút trợ cấp cho các trường đại học tư này, đồng thời từ chối đơn xin thị thực từ các sinh viên nước ngoài.

Quyết định siết chặt các quy định xung quanh việc tuyển sinh viên nước ngoài được thực thi từ ngày 11/6. Động thái này được đưa ra khi nước này chuẩn bị nhận 300.000 sinh viên nước ngoài vào năm 2020 theo một chương trình tăng cường nhận thức về Nhật Bản.

Linh Nhi
Bình luận
vtcnews.vn