Hơn 1.500 người chết do TNGT trong 2 tháng đầu năm 2015

Thời sựThứ Tư, 25/02/2015 07:19:00 +07:00

Hơn 1500 người tử vong do tai nạn giao thông trong hai tháng đầu năm 2015. Riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Mùi đã có 317 người.

(VTC News)  - Hơn 1.500 người tử vong do tai nạn giao thông trong hai tháng đầu năm 2015, riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Mùi đã có 317 người tử vong.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 2 tháng đầu năm 2015 (tính từ ngày16/12/2014 đến 15/02/2015), toàn quốc xảy ra 4.115 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.567 người, làm bị thương 3.771 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 713 vụ, giảm 251 người chết, giảm 970 người bị thương.

Cụ thể, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 1.814 vụ, làm chết 1.527 người, bị thương 1.094 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 184 vụ, giảm 246 người chết, giảm 221 người bị thương.

Va chạm giao thông xảy ra 2.257 vụ, làm bị thương nhẹ 2.668 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 526 vụ, giảm 747 người bị thương.
 
 Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong ở Hưng Yên ngày 28 Tết

Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 25 vụ, làm chết 20 người, bị thương 6 người. Tai nạn giao thông đường thuỷ xảy ra 19 vụ, làm chết 20 người, bị thương 3 người. Trong 2 tháng đầu năm 2015 không xảy ra tai nạn hàng không và hàng hải.

"Mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông 2 tháng đầu năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực nhưng số người chết do TNGT trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Mùi lại tăng cao so với cùng kỳ năm 2014; xảy một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Thanh Hóa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lai Châu, Cao Bằng, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu", đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho hay.

4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong dịp Tết Ất Mùi:

1. Khoảng 23h20 phút ngày 16/02/2015, tại Km 66+250 Quốc lộ 51 thuộc phường Phước Trung, TP Bà Rịa – Vũng Tàu, xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô biển kiểm soát 77X5-3034 (hiện chưa xác định được người điều khiển) với xe mô tô biển kiểm soát 36B3-738.66 đi cùng chiều do Lê Quốc Định (SN 1995, trú tại thôn 12 xã Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa) điều khiển. 

Hậu quả làm chết 3 người, hai xe mô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu xác định do xe mô tô 77X5-3034 đi ngược chiều đường. 

2. Vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai xảy ra vào khoảng 12h40’ ngày 18/2/2015, tại đường 376 thuộc địa phận thôn Thượng Mùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Vụ va chạm giữa xe mô tô biển kiểm soát 14F1-5492 do anh Bùi Quý Thái (SN 1976, trú tại thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển, chở 4 người gồm (02 người lớn và 2 trẻ em trong cùng 1 gia đình, đâm vào xe ô tô 07 chỗ biển kiểm soát CT-3529 của Tòa án quân sự Trung ương- Bộ Quốc phòng di chuyển theo chiều ngược lại. Hậu quả làm chết cả 5 người đi xe máy. Vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ.

3. Tại Hải Dương: Hồi 16h40' ngày 19/02/2015, tại Km 43+600 QL 18, thuộc phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh, xe ôtô BKS 30T-7079 do Kiều Văn Đích (SN 1965, trú tại phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển hướng Đông Triều đi Sao Đỏ, va chạm với xe mô tô BKS 34P1-4244 do anh Phạm Đình Quân (SN 1981, trú tại khu dân cư Đại Bái, phường Hoàng Tân, Chí Linh) điều khiển hướng ngược chiều, sau xe chở vợ và hai con gái.

Vụ va chạm khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu kịp thời.

4. Khoảng 14h ngày 22/02/2015, tại Km 1015 QL 1A, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xe ô tô đầu kéo BKS 51C-399.87 (chưa xác định người điều khiển) lưu thông theo hướng Bắc Nam va chạm với xe môtô 92 R1-4185 (chưa xác định người điều khiển). 

Hậu quả làm chết 3 người (Nguyễn Văn Cường, SN 2004; Mai Thanh Tùng, SN 1991; Dương Thị Thúy Vân, SN 1990 đều trú tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). 

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn