Hơn 150.000 người TP.HCM liên quan hai ổ dịch COVID-19 lớn

Tin tứcThứ Hai, 31/05/2021 12:58:37 +07:00
(VTC News) -

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, có 151.487 người liên quan ổ dịch hội thánh truyền giáo Phục Hưng và ổ dịch ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Ngày 31/5, theo cập nhật của HCDC, thành phố xác định được 151.487 người liên quan ca mắc COVID-19 tại 2 ổ dịch hội thánh truyền giáo Phục Hưng và chùm ca bệnh ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. 

Trong đó, 2.722 người tiếp xúc gần các bệnh nhân. Số lượng người thuộc diện tiếp xúc khác và được xét nghiệm mở rộng là 148.765. Kết quả, 149 bệnh nhân dương tính, 57.810 người âm tính, 93.528 người đang chờ kết quả.

Hơn 150.000 người TP.HCM liên quan hai ổ dịch COVID-19 lớn - 1

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 

HCDC cho biết, hầu hết họ liên quan các bệnh nhân COVID-19 trong hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp, TP.HCM). Số còn lại được phát hiện ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, 2 chùm ca bệnh trên đều mang chủng Ấn Độ, thành phố đang điều tra kỹ dịch tễ để xác định mối liên quan giữa 2 chuỗi lây nhiễm này.

Hiện, thành phố đã ghi nhận 149 ca mắc COVID-19 liên quan hai ổ dịch. 

Dịch COVID-19 tại TP.HCM từ nhóm hoạt động tôn giáo có dấu hiệu lây nhiễm ra một số tỉnh, thành lân cận, trong đó Bình Dương (3), Long An (5), Bạc Liêu (1), Tây Ninh (1) và Đắk Lắk (1).

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn