Hơn 10.000 tỷ đồng nợ thuế khó đòi ở TP.HCM

Kinh tếThứ Sáu, 12/10/2018 14:45:00 +07:00

Trong tổng số 23.000 tỷ đồng nợ thuế tại TP.HCM, có hơn 10.000 tỷ đồng nằm trong diện nợ thuế khó đòi.

Thông tin từ Cục thuế TP.HCM cho biết, tính đến tháng 10/2018, tổng số nợ thuế còn lại tại TP.HCM là hơn 23.000 tỷ đồng. 

Trong đó, hơn 10.000 tỷ đồng tiền thuế thuộc diện khó thu hồi, còn lại là hơn 11.400 tỷ đồng nợ thuế có khả năng thu hồi, 544 tỷ đồng tiền nợ đang được xử lý và nợ đang khiếu nại là 916 tỷ đồng.

Đặc biệt, chỉ tính riêng 11 nhóm doanh nghiệp phát sinh nợ thuế trong năm 2018, số tiền thuế đã lên hơn 2.800 tỷ đồng. Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản là có số nợ lớn nhất với 5 doanh nghiệp, tổng số nợ lên đến gần 1.000 tỷ đồng…

batdongsan

 Bất động sản là một trong những lĩnh vực chiếm tỷ lệ nợ thuế nhiều nhất tại TP.HCM.

Được biết, nợ thuế chủ yếu tập trung ở thuế giá trị gia tăng hơn 6.000 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp gần 3.000 tỷ đồng, tiền thuê đất hơn 1.600 tỷ đồng, tiền sử dụng đất hơn 1.000 tỷ đồng…

Trước đó, vào cuối tháng 8/2018, Cục thuế TP.HCM công bố danh sách 333 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp về bất động sản.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn