Hơn 1.000 tay súng IS mắc kẹt trên vùng núi lửa Syria

Thế giớiThứ Bảy, 08/09/2018 09:08:00 +07:00

Hơn 1.000 tay súng IS đang bị mắc kẹt ở một vùng núi lửa rộng lớn tại miền Nam Syria, một chỉ huy của nhóm khủng bố bị quân đội Syria bắt giữ cách đây vài ngày cho hay.

Theo tên này, ngay khi bắt đầu bước vào cuộc giao tranh tại khu vực núi Al-Safa, hơn 1.500 tay súng IS đang hoạt động trong vùng núi lửa ở miền Nam Syria này. 

Tuy nhiên, trong hơn một tháng rưỡi qua, hàng trăm chiến binh IS đã bị thương trong các cuộc đụng độ với quân đội Syria và đồng minh ở tỉnh Al-Sweida. 

Daeshbags

Hơn 1.000 tay súng IS vẫn đang gồng mình chống lại các cuộc tấn công của quân đội Syria ở khu vực sa mạc. (Ảnh minh họa: Almasdar News)

Hiện tại, vẫn còn khoảng 1.000 tay súng hoạt động ở vùng núi lửa này trong khi quân đội Syria vẫn đang tiếp tục phát động nhiều cuộc tấn công để phá vỡ phòng tuyến buộc nhóm khủng bố phải đầu hàng, rời khỏi vị trí cuối cùng của chúng. 

IS gần như đã mất toàn bộ lãnh thổ chúng chiếm đóng tại Syria sau các cuộc tấn công riêng biệt của quân đội Syria do Nga hậu thuẫn.

Sau khi mất đi các thành trì quan trọng ở miền Đông Syria vào cuối năm 2017, IS bắt đầu triển khai các đợt tấn công vào các vùng lãnh thổ Syria trên sa mạc. Đây cũng là vùng đất duy nhất tổ chức khủng bố này còn kiểm soát. 

Mới đây, tổ chức khủng bố khét tiếng này đã đề nghị từ bỏ vị trí cuối cùng của chúng để đối lẩy việc di chuyển tới các sa mạc ở phía đông Syria. Tuy nhiên, quân đội Syria đã bác bỏ đề xuất này, khẳng định sẽ đánh bật hoàn toàn IS và giành lại toàn bộ lãnh thổ mà nhóm phiến quân đang chiếm đóng.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn