Hơn 100 công nhân bị ngộ độc sau khi ăn tối

Sức khỏeThứ Sáu, 06/07/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Sau bữa ăn tối 4/7, tính đến chiều 5/7, đã có hơn 100 công nhân phải nhập viện với các triệu chứng bị ngộ độc.

(VTC News) – Sau bữa ăn tối 4/7, tính đến chiều 5/7, đã có hơn 100 công nhân phải nhập viện với các triệu chứng bị ngộ độc.

 

Theo đại diện Phòng khám đa khoa Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM), tính từ tối ngày 4/7 cho đến chiều ngày 5/7, phòng khám này đã tiếp nhận hơn 100 công nhân của Công ty Takson Vina (huyện Hóc Môn) với các triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.

 

Theo các công nhân này cho biết, sau khi ăn xong bữa ăn tối tại Công ty ngày 4/7, nhiều công nhân đã cảm thấy khó chịu. Những suất ăn này do Công ty mua từ bên ngoài với các món thịt kho, canh cải.

 

Công nhân được BS Phòng khám đa khoa Sơn Kỳ chăm sóc sức khỏe sau khi ngộ độc. 
Phòng khám đa khoa Sơn Kỳ đã phải huy động tối đa toàn bộ số giường bệnh hiện có, thậm chí rằng nhiều bệnh nhân phải chấp nhận nằm xuống nền nhà để được các BS thăm khám, truyền nước biển.

 

Các BS cho biết, những công nhân khi nhập viện đều có các triệu chứng giống nhau như buồn ói, nôn mửa, sốt, đau bụng, chóng mặt. Tính đến chiều 5/7, một nửa số bệnh nhân nhập viện đã được xuất viện. Một số khác có triệu chứng nặng, phụ nữ đang mang thai buộc phải ở lại để tiếp tục điều trị.

 

Phó Chi Cục trưởng Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, những suất ăn này được Takson Vina mua của Công ty Tú Anh (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan này đã phối hợp với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xuống tận Công ty Tú Anh để kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua nhận xét ban đầu của các thành viên đoàn kiểm tra cho thấy, Công ty không đạt đủ các tiêu chuẩn từ dụng cụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất.

 

Hiện Sở Y tế đã tạm đình chỉ hoạt động của Công ty Tú Anh, tạm thu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm để tiếp tục làm rõ. Dù bị đình chỉ từ ngày 4/7, nhưng sáng 5/7 khi quay lại đây, Sở Y tế TP.HCM phát hiện Công ty này vẫn đang hoạt động như bình thường.

 

Sở Y tế đang làm văn bản đề nghị cơ quan chức năng địa phương cùng phối hợp, chấn chỉnh hoạt động của Công ty nói trên.

 

V.D

Bình luận
vtcnews.vn