Hơn 10 giờ chiến đấu cứu sống bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nặng

Sức khỏeChủ Nhật, 04/11/2018 11:19:00 +07:00

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân là ông T.V.D. (58 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị xuất huyết tiêu hóa nặng, rất nguy kịch.

Theo lời kể của gia đình, trước đó ông T. có biểu hiện nôn ra máu, đi ngoài phân đen, da xanh.

Quá lo lắng, ông T. được gia đình đưa tới Bệnh viện Thanh Nhàn để cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, huyết áp không đo được, mạch nhanh, nôn ra máu tươi số lượng lớn.

Nhận thấy đây là một ca bệnh nặng, cần cấp cứu gấp để bảo đảm tính mạng cho bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản, truyền máu và hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Cùng với đó, bệnh nhân cũng được nội soi, kẹp clip cầm máu song song với thở máy và thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực.

benh nhan xuat huyet tieu hoa

 Sau cấp cứu, hiện sức khỏe ông D. được ổn định hơn nhiều. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thông tin về ca bệnh, BS Lê Tiến Dương – Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, tuy đã được cấp cứu tích cực, nhưng do diễn biến ca bệnh quá phức tạp, bệnh nhân lâm vào trạng thái sốc mất máu, rối loạn đông máu, nguy cơ cao ảnh hưởng tới tính mạng.

“Rất may mắn, sau hơn 10 giờ cấp cứu, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi thêm để bảo đảm sức khỏe”, BS Dương nói.

Qua trường hợp của ông D., BS Dương đưa ra khuyến cáo đối với người dân, nhất là nam giới, không nên uống quá nhiều bia rượu, sử dụng các chất kích thích, qua đó, cố gắng rèn luyện chế độ ăn uống khoa học, hợp lý để có được một sức khỏe tốt.

“Ở độ tuổi ngoài 40, nguy cơ cao bị các bệnh về xuất huyết đường tiêu hóa. Vì vậy, mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ nửa năm/lần để nội soi ống tiêu hóa, phòng trừ trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra”, BS Dương nhấn mạnh.

Video: 5 dấu hiệu không ngờ cảnh báo suy yếu thượng thận

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn